Đồng chí Võ Văn Hưng - Chủ tịch UBND tỉnh trao thưởng tại Đại hội.

Trong hai ngày 10 và 11-10, Hội CCB tỉnh Quảng Trị tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027. Dự Đại hội có đồng chí Lê Quang Tùng - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Đại tá Hoàng Tiến Mai - Phó ban Tổ chức – Chính sách Trung ương Hội CCB Việt Nam; Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đình Minh - Cụm trưởng Cụm thi đua CCB Bắc Trung Bộ, chủ tịch Hội CCB tỉnh Nghệ An; Lãnh đạo Quân khu 4; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, các Sở, ban ngành, đơn vị LLVT đóng quân trên địa bàn tỉnh; các đồng chí nguyên Chủ tịch Hội CCB tỉnh qua các thời kỳ và 241 đại biểu, tiêu biểu cho hơn 32 nghìn hội viên CCB trong toàn tỉnh.

Các đại biểu dự Đại hội.

Đại hội đã tổng kết thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2017-2022; Tổng kết thực hiện Điều lệ Hội CCB Việt Nam khóa VI và kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan, tham gia đóng góp vào các văn kiện “dự thảo” trình Đại hội đại biểu Hội CCB Việt Nam khóa VII; Đại hội bầu BCH, Ban thường vụ, Chủ tịch, phó chủ tịch, Ban kiểm tra, trưởng ban kiểm tra Hội CCB tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027 và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Hội CCB việt Nam khóa VII.

Đồng chí nguyễn Đăng Quang - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Năm năm qua bên cạnh những thuận lợi, Hội cũng gặp nhiều khó khăn thách thức, nhất là hậu quả lũ lụt lịch sử năm 2020 và Đại dịch Covid-19. Song được sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, TW Hội CCB Việt Nam, sự giúp đỡ của chính quyền, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở. Hội CCB tỉnh đã nỗ lực phấn đấu đạt và vượt 8/8 chỉ tiêu Nghị quyết khóa VI đề ra. Trong công tác xây dựng Đảng và chính quyền, Hội CCB đã chủ động, tích cực tham ga đóng góp vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy đảng và chính quyền; thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội; giới thiệu hội viên ưu tú tham gia cấp ủy và HĐND các cấp. Nhiệm kỳ 2020-2025 đã có 1.196 hội viên CCB được bầu vào cấp ủy các cấp, 588 hội viên trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên phát huy tinh thần tự lực, tự cường, sáng tạo trong lao động, sản xuất và vận động mọi nguồn lực, đẩy mạnh việc giúp nhau làm kinh tế, nâng cao đời sống, giảm nghèo nhanh và bền vững, góp phần vào việc phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Đại hội bỏ phiếu bầu BCH khóa VII.

Trong 5 năm qua đã có 300 lượt hội viên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, 80 doanh nghiệp nhỏ và vừa, 25 hợp tác xã, 80 tổ hợp tác sản xuất, 376 trang trại, 1.195 gia trại, 1.384 hộ kinh doanh dịch vụ, thu hút 11.574 lao động; đã xóa được 86 nhà hội viên dột nát, vận động xây dựng được 115 nhà “Nghĩa tình đồng đội” trị giá 8,9 tỷ đồng; đã phối hợp cung cấp thông tin giúp quy tập được 234 hài cốt liệt sĩ. Có 96/125 xã, phường, thị trấn thành lập được 418 Câu lạc bộ, BLL truyền thống, tập hợp được 22.615/22.988 CQN vào sinh hoạt Hội (đạt 98%); Giới thiệu cho cấp ủy kết nạp được 1.302 quần chúng ưu tú vào Đảng. Các cấp Hội luôn đi đầu, gương mẫu trong thực hiện chương trình, mục tiêu quốc gia, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nhiều mô hình hội viên CCB đã trở thành điểm sáng, lan tỏa trong cộng đồng và xã hội. Đại đa số hội viên CCB đều giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, luôn tin tưởng vào mục tiêu, con đường mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn.

Đồng chí Hồ Thanh Tự được BCH khóa VII, bầu chủ tịch Hội CCB tỉnh Quảng Trị, khóa VII.

Đại hội đã bầu BCH hội CCB tỉnh khóa VII, gồm 25 đồng chí với số phiếu tín nhiệm cao (97% trở lên); bầu 5 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Hội CCB Việt Nam khóa VII; đồng chí Thiếu tướng Hồ Thanh Tự, được bầu giữ chức Chủ tịch Hội CCB tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội đồng chí Nguyễn Đăng Quang - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao những kết quả Hội CCB tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Nhiệm kỳ 2022-2027, các cấp Hội CCB trong tỉnh cần tăng cường lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng, tổ chức và định hướng hoạt động công tác Hội; tập hợp, đoàn kết CCB để tiếp tục giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ; tập trung xây dựng tổ chức Hội CCB vững mạnh toàn diện, hướng về cơ sở.

Ghi nhận thành tích đạt được nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị, tặng Hội CCB tỉnh Bức trướng “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”. UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 6 tập thể và 8 cá nhân của Hội.

Văn Ký - Hội CCB tỉnh Quảng Trị