Học viện Báo chí và Tuyên truyền đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba.

Ngày 11/9, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày thành lập (1962-2022) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba.

Lễ kỷ niệm vinh dự được đón nhận lẵng hoa của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng.

Tham dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Tô Huy Rứa, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương; Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ; Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Kim Sơn, Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; cùng đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các vị khách quốc tế cùng các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Tại buổi lễ, PGS.TS Mai Đức Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường đã đọc thư chúc mừng của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập.

Trong Thư chúc mừng Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các giảng viên, sinh viên, học viên Học viện.

Chủ tịch nước khẳng định trên chặng đường vẻ vang 60 năm xây dựng và trưởng thành, tuy mang những tên gọi khác nhau song Học viện Báo chí và Tuyên truyền luôn là trường đào tạo cán bộ uy tín của Đảng. Các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên của Học viện đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, tâm huyết, sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, quyết tâm xây dựng Học viện là một trường đảng, một cơ sở giáo dục đại học, sau đại học có tầm vóc, uy tín hàng đầu về đào tạo giảng viên lý luận chính trị và cán bộ tư tưởng, văn hóa, báo chí-truyền thông trong cả nước, đưa Học viện là một địa chỉ đỏ trong hệ thống giáo dục-đào tạo nước nhà.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã điểm lại chặng đường phát triển của Học viện trong 60 năm qua. Từ chỗ chỉ có 2 khoa, đến nay, Học viện đang tổ chức đào tạo trình độ đại học cho hệ chính quy 41 ngành/chuyên ngành.

Trong số đó, có 5 chương trình chất lượng cao, 1 chương trình liên kết đào tạo với Đại học Middlessex của Vương quốc Anh, với hơn 2.400 sinh viên/năm; đào tạo trình độ thạc sĩ 20 ngành/chuyên ngành với 450 - 550 học viên/năm; đào tạo 7 ngành trình độ tiến sĩ với 30 - 50 nghiên cứu sinh/năm.

Bên cạnh đó, Học viện còn mở được hơn 400 lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tuyên giáo, báo chí, xuất bản, quan hệ công chúng và quảng cáo, ngoại ngữ, tin học... với hơn 10 ngàn lượt học viên. Học viện hiện có 30 đơn vị trực thuộc, trong đó có 11 đơn vị chức năng và 19 đơn vị giảng dạy, nghiên cứu, thông tin, xuất bản.

Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao, xứng đáng là một trường Đảng, một trường đại học trọng điểm quốc gia về đào tạo giảng viên lý luận chính trị, cán bộ báo chí - truyền thông, tư tưởng - văn hóa và một số lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn khác.

Trong 60 năm qua, Học viện đã đào tạo, bồi dưỡng cho đất nước hơn 70 nghìn cán bộ có trình độ cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ trong lĩnh vực lý luận chính trị, công tác tư tưởng, báo chí - truyền thông, trong đó có hàng nghìn cán bộ nghiên cứu, giảng dạy lý luận Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh ở hệ thống các trường Đảng, các trường đại học, cao đẳng, các cơ sở đào tạo của các tổ chức chính trị - xã hội và hàng nghìn phóng viên, biên tập viên, cán bộ làm công tác truyền thông, cán bộ quản lý ở các nhà xuất bản, các cơ quan báo chí, các cơ quan truyền thông trong cả nước.

Đội ngũ cán bộ do Học viện đào tạo, bồi dưỡng có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, năng lực chuyên môn cao, đã có những cống hiến to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân ta.

Nhiều người trong số đó đã trở thành các nhà khoa học hàng đầu, các nhà giáo có uy tín, các nhà báo, biên tập viên có tên tuổi... Không ít người đã trở thành cán bộ lãnh đạo cấp cao, cán bộ chủ chốt của Đảng, Nhà nước trong các ngành, các lĩnh vực ở Trung ương và các địa phương.

 Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, giảng viên Học viện.

PGS.TS Nguyễn Minh Sơn cho biết, mục tiêu phát triển của Nhà trường đến năm 2030 trở thành trường đại học trọng điểm quốc gia đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực lý luận chính trị, tư tưởng - văn hoá, báo chí, tuyên truyền và truyền thông tại Việt Nam; trung tâm nghiên cứu có tầm ảnh hưởng về lý luận chính trị, tuyên truyền, báo chí và truyền thông tại Đông Nam Á và châu Á. Phấn đấu đến năm 2045 trở thành trường đại học hàng đầu tại châu Á.

Đặc biệt khẳng định, sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, kế thừa những kết quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ với tinh thần chủ động – đột phá – sáng tạo – chất lượng và hiệu quả, PGS.TS Nguyễn Minh Sơn nhấn mạnh: "Chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển, tầm vóc và thương hiệu của Học viện Báo chí và Tuyên truyền - một sơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học có uy tín đã được thực tiễn kiểm nghiệm và thừa nhận. Trong thời kỳ phát triển mới, thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và chuyển đổi số, Học viện được tiếp thêm nghị lực mới với một tâm thế mới và một quyết tâm mới. Học viện Báo chí và Tuyên truyền sẽ kế thừa, phát huy những thành tựu và kinh nghiệm tích lũy được, với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, quyết tâm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới tiếp tục phát triển toàn diện, đưa Nhà trường lên tầm cao mới, xứng đáng với truyền thống vẻ vang 60 năm xây dựng và phát triển”.

Với những thành tích trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học, Học viện đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì (năm 1992), Huân chương Độc lập hạng Nhất (năm 2001), Huân chương Hồ Chí Minh (năm 2007) và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Chúc mừng và biểu dương thành tích mà Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt được trong 60 năm qua, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định: 60 năm xây dựng và trưởng thành là điểm tựa để Học viện Báo chí và Tuyên truyền kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang, bề dày kinh nghiệm, quyết tâm phấn đấu xây dựng nhà trường ngày càng vững mạnh, tiếp tục khẳng định và phát huy vai trò của một trường Đảng, một trường đại học trọng điểm, nôi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngành tư tưởng - văn hóa, báo chí - truyền thông cho toàn xã hội.

Nhân dịp này, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng nêu một số vấn đề gợi mở, định hướng phát triển cho Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Theo đó, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cần tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo hướng hiện đại, tăng cường tính liên thông, liên kết; chú trọng đào tạo cán bộ vững về chuyên môn, có đầy đủ phẩm chất đạo đức, nhất là đạo đức của những người làm báo và làm công tác văn hoá-tư tưởng; đẩy mạnh số hoá toàn bộ quy trình quản lý đào tạo, bồi dưỡng, tích hợp và liên thông với cơ sở dữ liệu chung của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số vào đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học; nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, đặc biệt cần gắn hoạt động nghiên cứu khoa học với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Cùng với đó, Nhà trường cần tiếp tục hiện đại hoá cơ sở vật chất, chăm lo cải thiện đời sống, tạo môi trường làm việc, học tập thuận lợi cho giảng viên, học viên, sinh viên với phương châm "học thật, thi thật, nhân tài thật"; đẩy mạnh ứng dựng công nghệ số vào dạy học, đa dạng hình thức kiểm tra đánh giá; tăng cường công tác nghiên cứu khoa học, thúc đẩy các nhóm nghiên cứu mạnh; vun đắp, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp cho sinh viên ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường...

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng bày tỏ tin tưởng, với bề dày truyền thống đáng tự hào của nhà trường trong suốt 60 năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc, cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền sẽ tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Hà Thanh