Ngày 12/9, Báo CCBVN đã phối hợp cùng Hiệp hội tấm lợp Việt Nam và chính quyền địa phương làm lễ khánh thành, bàn giao đưa vào sử dụng điểm lẻ bản Hòa Lý, Trường TH Mỹ Lý 1

Ngày 12-9, Báo CCB Việt Nam, BĐBP Nghệ An đã phối hợp cùng Hiệp hội tấm lợp Việt Nam, Quỹ Tấm Lòng Việt – Đàì truyền hình Việt Nam làm lễ khánh thành và bàn giao điểm lẻ bản Hòa Lý, Trường TH Mỹ Lý 1, xã biên giới Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

Điểm lẻ bản Hòa Lý, Trường TH Mỹ Lý 1 được xây dựng với 2 phòng học, 1 phòng công vụ cùng các các trình phụ trợ như nhà vệ sinh, nhà tắm, sân chơi có tổng diện tích xây dựng hơn 250m2 với tổng số tiền đầu tư gần 1 tỷ đồng. Công trình được Hiệp hội tấm lợp Việt Nam tài trợ toàn bộ kinh phí cùng với sự hỗ trợ nhân công của địa phương, bà con nhân dân và đặc biệt là lực lượng Đồn BP Mỹ Lý – thuộc Bộ chỉ huy BĐBP Nghệ An.

Sau gần hai tháng thi công mặc dù gặp nhiều bất lợi do thời tiết nhưng đến đầu tháng 9/2022, công trình đã kịp hoàn thiện đưa vào sử dụng phục vụ cho năm học mới.

Đại diện các đơn vị tham dự trồng cây lưu niệm tại điểm lẻ bản Hòa Lý, Trường TH Mỹ Lý 1

Điểm lẻ Hòa Lý, Trường TH Mỹ Lý 1 là nơi học tập của 100% các em học sinh đồng bào dân tộc Thái của bản Hòa Lý, xã Mỹ Lý. Tuy nhiên, điểm trường cũ đã được xây dựng bằng gỗ từ những năm 2000, nay đã bị mối mọt và thời tiết gây hư hỏng nghiêm trọng. Nhiều vị trí vách gỗ đã bị mối ăn, gió xô đổ mất an toàn cho các em học sinh và giáo viên giảng dạy.

Thông qua thông tin từ PV Báo CCB Việt Nam đơn vị tài trợ là Hiệp hội Tấm lợp Việt Nam đã chấp thuận tài trợ toàn bộ kinh phí để xây dựng mới lại điểm lẻ Hòa Lý khởi công vào tháng 7 năm 2022.  

Xuân Hòa