Đại tướng Phan Văn Giang (bên trái) và Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia - Samdech Pichey Sena Tea Banh tại Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ nhất.

“Việt Nam - Campuchia là hai nước láng giềng, núi liền núi, sông liền sông, cùng uống chung dòng nước mát lành của dòng sông Mê Công. Hai dân tộc vốn có mối quan hệ gắn bó, truyền thống, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau từ lâu đời. Trong quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc trước kia cũng như xây dựng đất nước ngày nay, hai nước chúng ta luôn kề vai, sát cánh bên nhau, cùng chia ngọt sẻ bùi, dành cho nhau sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn và quý báu…”.  Đó là phát biểu của Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tại Giao lưu Quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ nhất, được tổ chức tại huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước và huyện Snoul, tỉnh Kratie, ngày 15-5-2022.

Ngay sau khi rời Việt Nam sang Campuchia, Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang dẫn đầu được lực lượng vũ trang và người dân huyện Snoul, tỉnh Kratie chào đón nồng nhiệt. Trong lễ đón do Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia - Samdech Pichey Sena Tea Banh chủ trì tại Cửa khẩu Trapeang Sre, hai Bộ trưởng thực hiện nghi lễ chào cột mốc, trồng cây hữu nghị; sau đó thăm Trường tiểu học Hun Sen 2 Thnu. Tại đây, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ vui mừng khi được gặp các thầy, cô giáo và các cháu học sinh trong không khí thân tình và dạt dào tình hữu nghị, đoàn kết Việt Nam - Campuchia. Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh: Kờ-ra-chê và Bình Phước là hai địa danh lịch sử gắn liền với những dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước. Thế hệ trẻ hai nước hôm nay may mắn được sinh ra và lớn lên khi hai đất nước được hoàn toàn giải phóng, được sống trong hòa bình, độc lập, được học tập và rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Mong rằng các cháu sẽ luôn cố gắng học tập, rèn luyện, đạt được nhiều thành tích, phấn đấu vì tương lai của đất nước Chùa tháp tươi đẹp và cùng với các bạn trẻ Việt Nam vun đắp, phát huy truyền thống đoàn kết gắn bó Việt Nam - Campuchia.

Kết thúc các hoạt động tại Campuchia, hai Bộ trưởng trở về Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, tỉnh Bình Phước, tiếp tục các hoạt động giao lưu tại Việt Nam. Hai Bộ trưởng tiến hành chào cột mốc, trồng cây hữu nghị và chứng kiến lực lượng bảo vệ biên giới hai nước tiến hành tuần tra chung. Việc tham quan hoạt động tuần tra chung có ý nghĩa quan trọng, bởi chính hoạt động này những năm qua đã góp phần để lực lượng bảo vệ biên giới hai nước giữ vững trật tự trị an, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi xuất nhập cảnh trái phép, bảo vệ an toàn đường biên, mốc giới, đồng thời tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân khu vực hai bên biên giới chấp hành nghiêm các hiệp định về quy chế quản lý bảo vệ biên giới đã được Chính phủ hai nước ký kết.

Tiếp đó, hai Bộ trưởng dự Lễ cắt băng khánh thành Trạm y tế Quân dân y hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

Trong chương trình giao lưu, hai Bộ trưởng thăm, tặng quà tại Trường tiểu học Lộc Tấn A, huyện Lộc Ninh. Phát biểu trước thầy và trò Trường tiểu học Lộc Tấn A, Phó thủ tướng Samdech Pichey Sena Tea Banh dành sự khen ngợi đối với các thầy giáo, cô giáo đã cố gắng dạy dỗ các cháu học sinh đạt kết quả học tập tốt trong hoàn cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Tin tưởng, thời gian tới với sự giúp đỡ, quan tâm của Đảng, Chính phủ, nhân dân và tinh thần trách nhiệm cao của các thầy cô, các em học sinh sẽ đạt được nhiều kết quả cao, góp phần nâng cao sự nghiệp giáo dục của Việt Nam ngày càng phát triển. Đồng thời nhấn mạnh:  “Tôi muốn nhắc nhở rằng, các cháu cần đoàn kết với thiếu niên Campuchia để giữ gìn, bảo vệ tình đoàn kết truyền thống giữa hai nước Việt Nam - Camphchia ngày càng bền chặt…”.

Điểm nhấn của các hoạt động giao lưu tại Việt Nam là Bộ trưởng hai nước tiến hành hội đàm nhằm đánh giá tình hình thế giới, khu vực, kết quả hợp tác quốc phòng song phương thời gian qua và phương hướng hợp tác quốc phòng thời gian tới, đồng thời thúc đẩy các vấn đề hai bên cùng quan tâm. Tại buổi hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng, việc lãnh đạo hai Bộ Quốc phòng gặp gỡ, chia sẻ những vấn đề cùng quan tâm, trao đổi thông nhất những định hướng lớn trong hợp tác quốc phòng song phương sẽ là động lực thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Campuchia không ngừng phát triển.

Hai bên cũng cho rằng: Việt Nam - Campuchia là hai nước láng giềng, có mối quan hệ truyền thống hữu nghị lâu đời. Vượt lên những khó khăn do dịch bệnh Covid-19 cũng như diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, quan hệ Việt Nam - Campuchia nói chung, hợp tác quốc phòng song phương giữa hai nước nói riêng vẫn trên đà phát triển tốt đẹp. Hai bên tích cực triển khai hiệu quả những nội dung hợp tác được thống nhất tại buổi hội đàm giữa hai Bộ trưởng Quốc phòng tại Thủ đô Phnom Penh vào tháng 12-2021. Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, hai bên thống nhất tập trung tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc phối hợp triển khai các nội dung hợp tác đã thống nhất trong Nghị định thư hợp tác quốc phòng 5 năm, kế hoạch hợp tác thường niên; tăng cường trao đổi đoàn các cấp; đối thoại chính sách quốc phòng cấp Thứ trưởng; hợp tác giữa các quân khu, quân binh chủng, Bộ đội Biên phòng; hợp tác về công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị; ủng hộ nhau trong các diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế.

Trần Thanh Tuấn