Ban Chấp hành Hội CCB huyện Long Phú khoá VIII ra mắt Đại hội. Ảnh Thanh Đồng

Ngày 1/6, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Long Phú tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2027. Dự Đại hội có các đồng chí: Lê Trung Hậu - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh; Nguyễn Thanh Hùng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; lãnh đạo Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức Huyện ủy; lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể; lãnh đạo Đảng uỷ các xã, thị trấn và 91 đại biểu tiêu biểu đại diện cho 1.487 hội viên CCB toàn huyện.

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Hội CCB huyện Long Phú đã kết nạp 192 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn huyện lên 1.487 đồng chí; bồi dưỡng, giới thiệu hội viên ưu tú cho các cấp ủy xem xét kết nạp 28 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên CCB toàn huyện lên 288 đồng chí, chiếm 19,37%. Qua đánh giá xếp loại tổ chức Hội hàng năm, có 100% tổ chức Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó trên 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hội viên gương mẫu, gia đình văn hóa đạt trên 98%.

Trong nhiệm kỳ, các cấp Hội đã bảo lãnh tín dụng từ Ngân hàng Chính sách xã hội cho 752 hộ hội viên vay vốn phát triển sản xuất, với số tiền trên 10,766 tỷ đồng; góp vốn trên 851 triệu đồng giúp 178 lượt hội viên vay không tính lãi để phát triển sản xuất; góp quỹ Hội trên 437 triệu đồng, quỹ đồng đội trên 142 triệu đồng giúp hội viên phát triển kinh tế gia đình.

Thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả cao như: Mô hình chanh dây leo ngọt kết hợp ươm các loại cây giống, mô hình trồng mít thái, mô hình nuôi bò sinh sản, gà thả vườn, mô hình trồng thanh long, mô hình trồng các loại màu xen canh, chăn nuôi gà, vịt, ao cá có thu nhập ổn định từ 300 tới trên 1 tỷ đồng/năm… Từ việc sử dụng vốn vay đúng mục đích và có hiệu quả, nên đời sống của các hộ hội viên thay đổi rõ nét, cuối năm 2017 tỷ lệ hộ khá, giàu có 41,98% đến cuối năm 2021 nâng lên 55,57% (tăng 13,49%); giảm từ 135 hộ nghèo cuối năm 2017 xuống còn 13 hộ năm 2021.

Hưởng ứng phong trào CCB chung sức xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội đã huy động CCB tham gia 27.100 ngày công lao động, phát quang 15,5 km lộ giao thông nông thôn, nạo vét 7,9 km kênh mương, đào đắp, gia cố hàng ngàn mét đê bao, cống đập; sửa chữa 47 cây cầu các loại và xây mới 14 cây cầu bê tông, trong đó CCB đóng góp 1,245 tỷ đồng, vận động 134 hội viên hiến 14.760 mét đất làm lộ và các công trình an sinh xã hội khác ở địa phương, với tổng trị giá 1,875 tỷ đồng. Trong công tác phòng, chống COVID-19, Hội đã vận động cán bộ, hội viên ủng hộ trên 140 triệu đồng; vận động quyên góp vật chất, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm quy ra tiền trên 756 triệu đồng, hỗ trợ 2.520 hộ khó khăn và các lực lượng tuyến đầu chống dịch. Với kết quả trên Hội CCB huyện được Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng Bằng khen trong phong trào thi đua đặc biệt “Gương mẫu, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả, đoàn kết, chung sức, đồng lòng cùng toàn dân phòng, chống và chiến thắng COVID-19”.

Nhiệm kỳ 2022-2027, Ban Chấp hành Hội CCB huyện Long Phú tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, hội viên CCB tiếp tục phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành – Đoàn kết – Gương mẫu – Đổi mới” tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo nhanh và bền vững, xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh toàn diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CCB, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết đại hội Hội CCB tỉnh Sóc Trăng, lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Trung Hậu – Chủ tịch Hội CCB tỉnh và đồng chí Nguyễn Thanh Hùng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao và chúc mừng những thành tích Hội CCB huyện Long Phú đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời, các đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân chủ quan, khách quan để Ban Chấp hành Hội CCB huyện khóa mới đề ra những giải pháp phấn đấu khắc phục.

Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên gồm 15 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết. Đồng chí Huỳnh Tuyết Quang được Đại hội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội CCB huyện Long Phú khóa VIII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện Long Phú tặng Giấy khen cho 4 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2017-2022.

Mạnh Điệp