Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Chủ tịch Hội CCB TPHCM tặng hoa chúc mừng Đại hội Đại hiểu HộiCCB huyện Củ Chi, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Ngày 6/5, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Củ Chi tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VIII nhiệm kỳ 2022 -2027. Đây là Đại hội làm trước cấp quận huyện của Hội CCB TPHCM. Có 150 Đại biểu đại diện cho 4.527 hội viên Cựu chiến binh toàn huyện về dự đại hội.

Dự Đại hội có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Chủ tịch Hội CCB TPHCM; Lê Thanh Phong, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Phạm Thị Thanh Hiền, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Củ Chi.

Trong nhiệm kỳ qua, cán bộ, hội viên Hội CCB huyện Củ Chi luôn đoàn kết, gương mẫu trong các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại địa phương; quan tâm công tác giáo dục truyền thống thế hệ trẻ; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cán bộ, hội viên CCB tích cực tham gia phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” với nhiều mô hình hay, việc làm ý nghĩa lan tỏa trong cộng đồng dân cư. Điển hình trong xây dựng nông thôn mới, 5 năm qua hội viên CCB đã hiến 8.938 m2 đất. Hội viên đoàn kết giúp nhau làm kinh tế gia đình ổn định đời sống. Đến tháng 3/2021, huyện Củ Chi không còn hộ gia đình hội viên CCB là hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Nhiệm kỳ qua, 100% Hội cơ sở đều hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm; 99,9% đạt hội viên CCB gương mẫu hàng năm. 5 năm liền (2017- 2021) Hội CCB huyện đạt danh hiệu thi đua xuất sắc.

Các cấp Hội CCB huyện Củ Chi thực hiện nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, ấm áp tình đồng chí, đồng đội… Đặc biệt trong phòng, chống dịch Covid-19 các cấp Hội đã có nhiều mô hình, cách làm hay được cấp ủy, chính quyền ghi nhận, đánh giá cao. Nổi bật là mô hình thiết lập các tổ thông tin cơ động bằng xe gắn máy, gắn loa không dây tuyên truyền kịp thời các chủ trương của thành phố, huyện trong phòng, chống dịch đến người dân. Hội viên ủng hộ Quỹ mua vaccine và thực hiện công tác an sinh xã hội, chăm lo người hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid -19 với tổng số tiền trên 400 triệu đồng.

Trong nhiệm kỳ 2022 – 2027, Hội CCB huyện Củ Chi tập trung thực hiện 3 khâu trọng tâm: xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, nêu gương về đạo đức, lối sống, giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; đẩy mạnh phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo - làm kinh tế giỏi”, nâng cao đời sống hội viên; xây dựng tổ chức cơ sở hội trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Thanh Phong, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy biểu dương những kết quả Hội CCB huyện đạt được trong thời gian qua làm cho vai trò, vị trí, uy tín của Hội trong đời sống chính trị, xã hội ngày càng được nâng cao. Trong nhiệm kỳ tới, đồng chí đề nghị toàn thể cán bộ, hội viên Hội CCB phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự; tích cực gương mẫu tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các phong trào hành động cách mạng tại địa phương; nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong các cấp Hội; tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”…

Đại hội đã bầu 25 đại biểu vào Ban Chấp hành Hội CCB huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành cũng đã bầu đồng Huỳnh Văn Hoàng tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội CCB huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Dịp này, đồng chí Lê Thanh Phong, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy trao tặng Ban chấp hành Hội CCB huyện Củ Chi nhiệm kỳ mới bức trướng với dòng chữ “Đoàn kết, gương mẫu, trách nhiệm, sáng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Ngọc Nữ