Doanh nhân CCB Ngô Ngọc Bích - Giám đốc Công ty TNHH Hồng Ngọc Bích (bên trái) giới thiệu sản phẩm làng nghề truyền thống.  

Những người lính từ chiến trường trở về đã phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, phẩm chất ấy không chỉ tỏa sáng trong phát triển kinh tế mà còn chăm lo hoạt động nghĩa tình đồng đội.

Ông Nguyễn Thạc Vinh - Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB T.P Từ Sơn cho biết: “Hội có 25 thành viên, là nơi quy tụ những người lính không ngại khó, không ngại khổ, luôn phát huy tinh thần gương mẫu, trách nhiệm, đi đầu trong các cuộc vận động, phong trào thi đua, như: “Phong trào CCB gương mẫu”, “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”; “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”...

Điểm nổi bật trong công tác hoạt động của Hội là phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”. Những năm qua, Hội chủ động  tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phát triển các mô hình kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao khả năng cạnh tranh thị trường; ứng dụng công nghệ thông tin, thành tựu khoa học vào hoạt động sản xuất, kinh doanh... Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi, nhiều tấm gương doanh nhân CCB thành đạt: CCB Nguyễn Thế Hồng - Chủ tịch HĐQT Công ty Nam Hồng; CCB Nguyễn Văn Đẩu - Giám đốc Công ty TNHH Chăn nuôi Bắc Đẩu; CCB Nguyễn Văn Vinh - Giám đốc Công ty Long Vinh; CCB Ngô Ngọc Bích - Giám đốc Công ty TNHH Hồng Ngọc Bích...

Từng là người lính xông pha bảo vệ biên giới phía Bắc trở về, CCB Nguyễn Thế Hồng, sinh năm 1961, Chủ tịch HĐQT Công ty Nam Hồng ở phường Đình Bảng luôn nỗ lực vượt khó vươn lên trong phát triển các mô hình kinh tế: Xây dựng đường giao thông, hạ tầng đô thị, kinh doanh thương mại... Đến nay, Công ty tạo việc làm ổn định cho hơn 150 công nhân, người lao động với thu nhập từ 8-15 triệu đồng/người/tháng; nộp ngân sách Nhà nước hơn 4 tỷ đồng/năm. Không chỉ năng động, sáng tạo đi đầu trong phát triển kinh tế, CCB Nguyễn Thế Hồng còn tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua do các cấp, các ngành, địa phương phát động. Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh, năm 2021, CCB Nguyễn Thế Hồng ủng hộ 380 triệu đồng cho quỹ phòng, chống Covid-19...

Thăm cơ sở sản xuất và trưng bày sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ của CCB Ngô Ngọc Bích, sinh năm 1958 ở phường Hương Mạc, chúng tôi cảm nhận rõ nghị lực và quyết tâm vượt khó, vươn lên làm giàu của ông. Năm 2007, CCB Ngô Ngọc Bích thành lập Công ty TNHH Hồng Ngọc Bích chuyên sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ: Bàn, ghế, giường, tủ, khuôn tranh... tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Được các nghệ nhân truyền dạy kinh nghiệm cách làm đồ gỗ mỹ nghệ từ khi còn nhỏ, cùng với niềm đam mê giữ nghề truyền thống, CCB Ngô Ngọc Bích không ngừng mày mò, sáng tạo, từng bước khẳng định chất lượng sản phẩm và uy tín trên thị trường. Đến nay, Công ty tạo việc làm thường xuyên cho hơn 50 lao động với thu nhập bình quân 8 triệu đồng/người/tháng. Doanh thu Công ty 5 năm qua đạt hơn 100 tỷ đồng. Không chỉ làm kinh tế giỏi, hằng năm, CCB Ngô Ngọc Bích trích hơn 100 triệu đồng ủng hộ các hoạt động từ thiện. 5 năm qua, ông Bích quan tâm, hỗ trợ, giúp 3 hộ CCB thoát nghèo, vươn lên trong cuộc sống.

Phát huy tinh thần gương mẫu, Hội Doanh nhân CCB T.P Từ Sơn chú trọng tổ chức các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Nghĩa tình đồng đội”, ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19... Từ khi dịch Covid-19 (đợt 4) bùng phát trở lại, Hội thông tin kịp thời tình hình, diễn biến dịch bệnh hằng ngày cho cán bộ, hội viên nắm rõ; vận động cán bộ, hội viên chung tay ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19. Đến nay, 25/25 hội viên ủng hộ quỹ với hơn 700 triệu đồng và hàng tấn nhu yếu phẩm cho lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch.

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hằng năm, Hội Doanh nhân CCB T.P Từ Sơn luôn đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh; hơn 97% hội viên đạt danh hiệu “CCB gương mẫu”; nhiều tập thể, cá nhân được Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam, UBND tỉnh, Hội CCB tỉnh, UBND T.P Từ Sơn khen thưởng.

Phong Vân