CCB phương Long Bình (Biên Hòa) trao quà đến khu phong tỏa.

Thời gian qua, các cấp Hội CCB tỉnh Đồng Nai có nhiều hoạt động tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19. Chủ tịch Hội CCB tỉnh Dương Hòa Hiệp cho biết: Trong đợt dịch lần thứ tư, toàn tỉnh có gần 9.000 cán bộ, hội viên và gia đình hội viên nằm trong các khu phong tỏa, cách ly y tế, gần 90 trường hợp là F0, nhiều trường hợp là F1; đã có 12 CCB tử vong do Covid-19. Các cấp Hội vận động và phối hợp trao tặng hàng nghìn suất quà hỗ trợ những CCB và người dân gặp khó khăn do dịch bệnh, tùy đặc điểm từng địa bàn, các cấp Hội CCB có nhiều mô hình hay, thiết thực đang được vận dụng có hiệu quả tại cơ sở, góp phần cùng cộng đồng kiềm chế, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Những mô hình thiết thực

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Hội CCB phường Phước Tân, T.P Biên Hòa quán triệt cho cán bộ, hội viên thực hiện tốt các nguyên tắc về phòng dịch. Hơn 3 tháng qua, những đồng chí có sức khỏe, ngày đêm tuyên truyền, vận động người dân trong tổ dân phố thực hiện tốt 5K và các biện pháp phòng, chống dịch của thành phố. Mô hình chốt kiểm soát “vùng xanh” của cán bộ, hội viên phường đã và đang phát huy hiệu quả. Trong đó, khu phố Tân Cang là địa điểm khá an toàn, Chi hội CCB cùng các đoàn thể tổ chức lập chốt, canh gác 24/24 giờ để bảo vệ “vùng xanh”. Đồng thời, phối hợp cùng MTTQ và các đoàn thể rà soát những trường hợp khó khăn đề nghị được hỗ trợ.

Bên cạnh đó, Hội CCB các địa phương có số ca nhiễm nhiều như: Vĩnh Cửu, Nhơn Trạch, Biên Hòa còn có nhiều mô hình thiết thực như: Dùng xe máy chở loa tuyên truyền lưu động đến từng ấp, khu phố; các mô hình “1+4” (1 hộ CCB hỗ trợ, quan tâm 4 hộ dân trên địa bàn có dịch) hoặc hỗ trợ nhóm Zalo chống dịch cũng được phát huy hiệu quả. Các cấp Hội còn vận động các “mạnh thường quân”, các nhà hảo tâm hàng chục ngàn phần quà trao tặng hỗ trợ những hội viên bị ảnh hưởng từ đại dịch, hội viên bị F0, F1 gặp khó khăn…

Phó chủ tịch Hội CCB tỉnh - Huỳnh Công Phúc cho biết thêm: Ở tất cả các địa bàn, nhất là những vùng tâm dịch, cán bộ hội viên tích cực tham gia phòng, chống dịch. Trong đó, mỗi xã, phường là một pháo đài; cán bộ, hội viên tình nguyện xung phong vào tâm dịch. Nhiều mô hình hay, thiết thực đã và đang góp phần kiềm chế và đẩy lùi dịch bệnh.

Tăng nguồn lực chống dịch

Ở huyện Trảng Bom, hội viên khó khăn do đại dịch Covid-19 hoặc hội viên là F0, F1 đều yên tâm cách ly, điều trị. Trong đó, nhờ sự quan tâm của các cấp Hội, nhiều hội viên F0 đã bình phục khỏe mạnh, thực hiện giãn cách xã hội. Ngoài ra, còn có nhiều hội viên tích cực tham gia góp sức, góp của cho công tác phòng, chống dịch bệnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Lộc - Chủ tịch Hội CCB huyện Thống Nhất cho biết: Huyện Thống Nhất là địa bàn đầu tiên trong tỉnh chịu nhiều ảnh hưởng bởi đợt dịch Covid-19 lần thứ tư. Để chung tay phòng dịch, tiếp thêm các nguồn lực cho công tác chống dịch, Hội huy động 112 CCB tham gia trực chốt kiểm soát phòng dịch ở 10 xã, thị trấn; vận động đóng góp trên 70 triệu đồng vào Quỹ Vắc-xin phòng, chống dịch Covid-19; vận động hỗ trợ gạo, các nhu yếu phẩm giúp người dân vùng dịch với tổng giá trị trên 350 triệu đồng…

Trong những ngày dịch Covid-19 bùng phát mạnh, tại các xã tâm dịch như Thạnh Phú, Tân An, Thiện Tân của huyện Vĩnh Cửu, hơn 40 hội viên CCB tình nguyện gác các chốt kiểm soát phòng dịch, hỗ trợ lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm. Ngoài ra, Hội còn vận động hàng chục tấn rau củ quả, gạo hỗ trợ người dân vùng dịch với trị giá gần 400 triệu đồng...

Bài và ảnh: Trần Thanh Hùng