Đồng chí Lưu Xuân Cải (thứ tư, trái sang), kiểm tra chốt kiểm soát phòng, chống dịch của phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân.

T.P Hải Phòng là đầu mối giao thông quan trọng cả đường bộ, đường sông, đường hàng không và đường biển; đã phát hiện nhiều F0, F1, F2 tại các tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nội, Hưng Yên, Thái Bính...; nhất là, trong đợt dịch bùng phát lần thứ tư, nhiều địa phương như các tỉnh, T.P Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai... diễn biến hết sức phức tạp, lại thông thương với Hải Phòng thông qua đường bộ, đường biển qua cảng Hải Phòng, sân bay Cát Bi...

Phát huy kết quả phòng, chống dịch năm 2020, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, Thường trực Hội CCB thành phố quán triệt đầy đủ, kịp thời, nghiêm túc đến các cấp Hội và hội viên các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thành ủy, UBND thành phố, nhất là quán triệt sâu rộng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thư của Thượng tướng Nguyễn Văn Được - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam về phòng, chống dịch bệnh trước tình hình diễn biến dịch bệnh hết sức phức tạp tại T.P Hồ Chí Minh, nhiều tỉnh phía Nam. Với tinh thần chủ động, tích cực, Thường trực Hội CCB thành phố kịp thời ban hành hàng chục công văn, công điện hướng dẫn, chỉ đạo các cấp Hội thực hiện.

Thực hiện sự chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố, Thường trực Hội CCB thành phố tái lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch, với 56 đồng chí, do Chủ tịch Hội CCB thành phố làm Trưởng ban. Thường trực Hội CCB thành phố chỉ đạo các cấp Hội thường xuyên cập nhật, nắm chắc tình hình diễn biến dịch bệnh thông qua mạng Zalo; điều chỉnh kế hoạch công tác, coi công tác tập trung cho phòng, chống dịch là nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

Thiếu tướng Lưu Xuân Cải - Chủ tịch Hội CCB T.P Hải Phòng cho biết: Các cấp Hội chủ động triển khai công tác phòng, chống dịch. Hội CCB quận Lê Chân phối hợp tham mưu, triển khai sớm phong tỏa khu cách ly y tế đối với Lô 112 Công nhân, Cột Đèn, phường Dư Hàng. Hội CCB huyện An Dương chỉ đạo Hội CCB xã Lê Thiện, Chi hội CCB thôn Kim Sơn tích cực thực hiện giãn cách xã hội, kiểm soát tốt công dân có liên quan đến ổ dịch của xã Kim Liên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Hội CCB huyện Cát Hải tự chế và sản xuất làm 680 chiếc mặt nạ kính tăng khả năng phòng, chống xâm nhập của virut đối với các lực lượng trực tiếp tham gia phòng, chống dịch.

Với kinh nghiệm thành công của Mô hình “1 hội viên CCB phụ trách 10 hộ gia đình liền kề trong công tác phòng, chống dịch” trong đợt dịch lần thứ ba, Hội CCB Vĩnh Bảo đã huy động 5.667 hội viên CCB tham gia vận động gia đình nhân dân liền kề được 55.019/67456 hộ (đạt 81,56%). Nhận thấy đây là mô hình phòng, chống dịch hiệu quả, Thường trực Hội CCB thành phố tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy triển khai thực hiện Mô hình “1+5” (1 hội viên CCB phụ trách, theo dõi tình hình dịch bệnh của 5 hộ gia đình xung quanh, liền kề) để phát hiện và phản ảnh kịp thời các trường hợp người từ các vùng có dịch tại các địa phương đang thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, các lái xe đường dài đến báo ngay với chính quyền địa phương hoặc tổ kiểm soát phòng chống dịch tại thôn, tổ dân phố để thực hiện khai báo y tế, hoặc đưa đi cách ly không để các trường hợp liên quan đến các F0, F1, F2... Các chi hội phải có danh sách phân công đến từng hội viên phụ trách nắm tình hình từng hộ gia đình nào cụ thể và có phổ biến nội dung cần nắm bắt và phản ánh báo cáo cho ai, quy rõ trách nhiệm.

Quán triệt sự chỉ đạo của Thường trực Hội CCB thành phố, 217 Hội CCB xã, phường và 2.498 Chi hội cơ sở quán triệt, triển khai thực hiện. Nhiều cấp Hội triển khai thực hiện mô hình “1+5” sáng tạo, hiệu quả ở địa phương: Hội CCB huyện Thủy Nguyên với 8.538 hội viên tham gia giám sát 52.710 hội gia đình; Hội CCB quận Lê Chân triển khai cho 350 chi hội, có 2.860 hội viên nắm tình hình 14.300 hộ gia đình trên địa bàn quận; Hội CCB huyện An Dương triển khai đến Hội CCB 16 xã, thị trấn và 148 chi hội, tiêu biểu như Hội CCB xã Đặng Cương, An Hồng; Hội CCB huyện Tiên Lãng triển khai đến 198 chi hội, với 5620 hội viên giám sát 28.100 gia đình; Hội CCB huyện Vĩnh Bảo triển khai cho 267 chi hội... Những hình ảnh CCB trong nòng cốt tham gia phòng, chống dịch năm 2020, thì nay lại sát cánh cùng cấp ủy, chính quyền, các lực lượng chức năng, đoàn thể thực hiện “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để thông tin, tuyên truyền, vận động, nắm, khai báo y tế để thực hiện phòng, chống dịch.

Phát huy kết quả đã đạt được, thời gian tới, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Hội CCB chủ động nắm tình hình, tích cực tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố, tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.

Bài và ảnh: Trần Quốc Huy