Thường trực Hội CCB thị xã Hồng Lĩnh trao “Suất cơm nghĩa tình” cho người ở khu cách ly tập trung trên địa bàn.

Hưởng ứng Lời kêu gọi toàn dân đoàn kết phòng, chống đại dịch Covid-19 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng T.Ư phát động ngày 18-8-2021, Thường trực T.Ư Hội CCB Việt Nam phát động đợt thi đua đặc biệt “Gương mẫu, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả, đoàn kết, chung sức, đồng lòng phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” từ ngày 15-8 đến 30-9-2021. Hội CCB Hà Tĩnh thông qua văn bản và các nhóm kết nối trên mạng zallo, facebook tổ chức quán triệt các cấp Hội, hội viên CCB, cựu quân nhân nêu cao tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, thực hiện tốt phương châm “Mỗi hội viên CCB, CQN là một chiến sĩ, mỗi gia đình CCB, CQN là một tổ chiến đấu, mỗi cấp Hội cơ sở là một đơn vị chiến đấu.

Trong 2 năm qua (2020-2021), trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, lây lan ra cộng đồng và các địa phương trong cả nước; Hội CCB Hà Tĩnh có nhiều đợt vận động, quyên góp ủng hộ chung tay phòng, chống dịch; nhiều tập thể, cá nhân thể hiện tinh thần “tương thân, tương ái”, đóng góp vào quỹ hỗ trợ phòng, chống dịch và tự nguyện đến trực tiếp các đơn vị đang làm nhiệm vụ ở tuyến đầu để ủng hộ, chia sẽ khó khăn. Điển hình như CCB Bùi Vỹ (T.P Hà Tĩnh), CCB Nguyễn Chưởng (huyện Kỳ Anh) ủng hộ chống dịch 20 triệu đồng bằng tiền tiết kiệm; doanh nhân CCB Nguyễn Văn Sửu ủng hộ hàng trăm triệu đồng vào phòng, chống dịch. Thực hiện Hướng dẫn số 108/HĐ-CCB ngày 2-6-2021 của T.Ư Hội CCB Việt Nam và hưởng ứng Lời kêu gọi của Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam về phát động đóng góp, ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19; Thường trực Hội CCB Hà Tĩnh tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; đồng thời phổ biến, quán triệt lời kêu gọi của MTTQ Việt Nam, Thư kêu gọi của Uỷ ban MTTQ tỉnh, Hướng dẫn số 108 của T.Ư Hội. Do bám sát tình hình diễn biến của dịch bệnh, chỉ đạo kịp thời, kêu gọi vận động trong toàn thể cán bộ, hội viên nên thời gian qua, toàn Hội có 62.016/79.232 hội viên tự nguyện đóng góp ủng hộ (cả hiện vật được quy thành tiền) gần 6,9 tỷ đồng; trong đó, Hội CCB cấp xã nộp về MTTQ cùng cấp hơn 3,4 tỷ đồng; Hội CCB cấp huyện nộp về MTTQ cùng cấp gần 111 triệu đồng; Hội CCB tỉnh nộp về MTTQ cùng cấp 31,2 triệu đồng; hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu, gia đình hội viên bị nhiễm Covid-19, các tổ chức hoạt động chống dịch hơn 572 triệu đồng…

Ngay trong tuần đầu tiên hưởng ứng phong trào thi đua của T.Ư Hội và Thư của Chủ tịch Hội Nguyễn Văn Được, các cấp Hội đã có những việc làm ý nghĩa, những hành động thiết thực thể hiện cùng chung tay phòng, chống dịch. Tiêu biểu như Hội CCB huyện Nghi Xuân hỗ trợ 300 suất cơm tình nghĩa trong ngày 28-8 cho các khu cách ly trên địa bàn; Hội CCB huyện Hương Khê ủng hộ 2 tấn gạo và nhu yếu phẩm cho 4 xã khó khăn là Hương Liên, Hương Lâm, Hương Trạch, Hương Đô. Hội CCB T.P Hà Tĩnh, thị xã Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh, Can Lộc, Lộc Hà, Thạch Hà, Vũ Quang vận động kết nối với các tổ chức Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Công đoàn cơ sở nấu hàng nghìn suất cơm tình nghĩa hỗ trợ các điểm cách ly tập trung…

Hội CCB thị xã Hồng lĩnh phối hợp tham gia trực các chốt, điểm kiểm soát phòng dịch Covid-19, các chốt thị xã có 23 hội viên, các chốt khu phong toả 33 hội viên, các "vùng xanh" có 114 hội viên tham gia. Hội CCB huyện Cẩm Xuyên tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 như tuyên truyền quyên góp tiền, nhu yếu phẩm tổ chức nấu cơm miễn phí cho các điểm cách ly y tế tập trung, thăm hỏi động viên các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt Hội CCB thị trấn Cẩm Xuyên và xã Cẩm Dương điều động trên 60 lượt cán bộ, hội viên hằng ngày tham gia trực chốt khi huyện thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Thiết thực hưởng ứng Thư của Chủ tịch Nguyễn Văn Được và nội dung thi đua của T.Ư Hội CCB Việt Nam; cán bộ, hội viên CCB tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục triển khai thực hiện để cùng với Đảng, Chính phủ, T.Ư Hội và địa phương sớm đẩy lùi dịch Covid 19 và tuyệt đối không để một gia đình hội viên nào bị bỏ lại phía sau.

Bài và ảnh: Lê Anh Thi