Cán bộ, hội viên CCB phường Trung Mỹ Tây chuẩn bị hàng hóa phục vụ nhân dân tại "Phiên chợ 0 đồng".

Từ năm 2020 đến nay, nhất là thời điểm đại dịch Covid-19 bùng phát lần thứ tư trên địa bàn T.P Hồ Chí Minh, Đại tá Nguyễn Hùng Tuấn - Chủ tịch Hội CCB phường Trung Mỹ Tây, quận 12 rất bận rộn với việc tổ chức cho Hội thực hiện công tác phòng, chống dịch. Ông Tuấn cho biết: “Hội CCB phường Trung Mỹ Tây có 7 chi hội thuộc 7 khu phố. Trong tổng số 648 hội viên, có 380 đảng viên và hơn 51% số hội viên đảm nhiệm các chức danh của địa phương. Đó là thuận lợi để Hội tổ chức thực hiện nhiệm vụ nói chung cũng như trong phòng, chống dịch. Tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19, Hội CCB phường tập trung vào hai việc lớn là: Tuyên truyền thực hiện tốt các quy định của trên và vận động giúp đỡ hội viên và người lao động khó khăn trong đại dịch.

Thường trực Hội CCB phường Trung Mỹ Tây đã sao in tất cả các tài liệu liên quan cung cấp cho 7 chi hội; chọn 32 hội viên có năng lực để  thành lập 7 tổ tuyên truyền, làm nòng cốt tuyên truyền trong CCB và nhân dân. Tổ ở các chi hội tuyên truyền bằng loa cơ động và làm nhiều tấm pa-nô treo ở đầu đường trong khu dân cư. Mỗi chi hội còn cử 3 đồng chí tổ chức tổ "Tình nguyện" sẵn sàng tham gia các hoạt động của phường và chọn những hội viên khỏe, trẻ cùng lực lượng chức năng trực các chốt kiểm dịch ở khu vực phong tỏa tại khu phố…

Đi đôi với công tác tuyên truyền, Hội CCB phường phát động hội viên ủng hộ người lao động gặp khó khăn. Đợt dịch tháng 4 đến 7-2020, Hội CCB phường đã vận động hội viên ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 hơn 50 triệu đồng, giảm giá cho thuê 900 phòng trọ tổng số tiền 675,5 triệu đồng; giúp người lao động khó khăn 4,2 tấn gạo, 42 thùng mì ăn liền, 7.000 khẩu trang phòng dịch, tổng trị giá hơn 700 triệu đồng… Trong thời kỳ cao điểm từ ngày 1-5 đến 15-8-2021, Hội CCB phường vận động cán bộ, hội viên ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng, chống dịch 115 triệu đồng; giúp người lao động khó khăn 5,88 tấn gạo cùng bột ngọt, dầu ăn, rau quả trị giá 78 triệu đồng. 100% cán bộ, hội viên có nhà, phòng trọ cho người lao động thuê đều giảm giá trong đại dịch; thực tế đã giảm giá cho thuê 8 căn nhà, 27 mặt bằng, 1543 phòng trọ với tổng số tiền 2,51 tỷ đồng. Hội CCB phường còn phối hợp cùng MTTQ, các đoàn thể, trường học tổ chức "Phiên chợ 0 đồng" giúp đỡ bà con ở Tổ 24, KP 2 bị phong tỏa. Sau 10 ngày, Hội đã vận động hội viên cùng các “mạnh thường quân” ủng hộ vật chất trị giá 21,5 triệu đồng góp vào "Phiên chợ 0 đồng"; trao 43 suất quà cho hội viên CCB, công nhân gặp khó khăn trong đại dịch, với số tiền 18,5 triệu đồng...

Rất nhiều tấm gương CCB trong phòng, chống dịch Covid-19 được ghi nhận. Tiêu biểu như Chi hội trưởng CCB KP2, Lương Văn Nhương tích cực vận động hội viên đóng góp Quỹ vắc-xin và ủng hộ tiền, của tham gia "Phiên chợ 0 đồng". Là CCB Đặng Trường - Chi hội trưởng CCB KP5, vận động hội viên ủng hộ quỹ, giảm giá cho thuê mặt bằng, phòng trọ và ủng hộ lương thực, thực phẩm cho người lao động khó khăn, tổng trị giá hơn 600 triệu đồng. Riêng gia đình anh Trường giảm giá tiền cho thuê nhà cả năm 2021 là 50 triệu đồng, ủng hộ "Phiên chợ 0 đồng" 8,5 triệu đồng.

CCB Vũ Ngọc Tuynh - Bí thư Chi bộ Nhà trẻ Hoa Hồng, năm 2020 giảm 60 triệu đồng cho người thuê mặt bằng kinh doanh và ủng hộ 10 triệu đồng, hơn 2 tấn gạo cho Quỹ phòng, chống dịch. Năm 2021, tiếp tục giảm tiền thuê mặt bằng 85 triệu đồng; hỗ trợ giáo viên nhà trẻ gặp khó khăn 46 triệu đồng; mua 1,5 tấn gạo giúp người lao động nghèo khó, nấu 260 suất cơm miễn phí cho bà con các khu cách ly tập trung…

Bản lĩnh, trách nhiệm và tình cảm của cán bộ, hội viên CCB phường Trung Mỹ Tây được thể hiện bằng những việc làm thiết thực trong phòng, chống dịch Covid-19 đã tô thắm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong cuộc sống. Càng khẳng định Hội CCB phường Trung Mỹ Tây là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua 3 năm liền (2018-2020) của Hội CCB quận 12, T.P Hồ Chí Minh.

Bài và ảnh: Trần Thành Viên

(Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29-5-2020 của Chính phủ)