Huyện Bình Sơn tổ chức lễ truy điệu các liệt sĩ.

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa tổ chức lễ quy tập HCLS hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh, tại Nghĩa trang liệt sĩ Tam Nông (xã Phú Thọ, huyện Tam Nông). Tham dự buổi lễ có đồng chí Đoàn Tấn Bửu - Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh; lãnh đạo Sở LĐTBXH, Bộ CHQS tỉnh, Đội quy tập HCLS - K91.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, từ đầu năm 2021 đến nay, Đội K91 chỉ thực hiện việc tìm kiếm HCLS tại các huyện, thành phố trong tỉnh. Với sự nỗ lực và tinh thần trách nhiệm của từng thành viên, công tác phối hợp, hỗ trợ của các địa phương, Đội K91 tỉnh đã tìm được 8 HCLS.

Tại buổi Lễ, Đội K91 tỉnh thực hiện nghi thức quy tập 6 HCLS (trước đó 2 HCLS được quy tập tại huyện Lai Vung).

Theo Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Tam Nông, nơi đây hiện an táng hơn 4.150 HCLS, trong đó khoảng 30% hài cốt được xác định đầy đủ thông tin tên tuổi và quê quán), số còn lại khuyết danh.

Ngày 17-8-2021, Cơ quan Quân sự huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Phòng LĐTBXH huyện Bình Sơn phối hợp với chính quyền xã Bình Thanh và gia đình tổ chức di dời hài cốt 2 liệt sĩ vào nghĩa trang.

Hai liệt sĩ gồm: Liệt sĩ Đặng Thành, sinh năm 1942, ở xóm Chánh Hội Tây, thôn Tham Hội 2, xã Bình Thanh tham gia lực lượng du kích xã, hy sinh năm 1966. Liệt sĩ Huỳnh Ngọc, sinh năm 1931, ở Minh Hội Đông, thuộc thôn Tham Hội 3, xã Bình Thanh tham gia cách mạng năm 1964, hy sinh năm 1965.

Đây là nhiệm vụ mang ý nghĩa chính trị sâu sắc của các cơ quan chức năng và chính quyền xã Bình Thanh; thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam. Đồng thời theo ý nguyện của các gia đình, quy tập hài cốt các liệt sĩ vào nghĩa trang để việc chăm sóc phần mộ các liệt sĩ được chu đáo hơn.

Phú Lộc, Thu Sa