Thường trực Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh cùng các đại biểu tham quan mô hình trang trại do CCB làm chủ tại huyện Hương Sơn.

Đó là những đánh giá tại Hội nghị tổng kết Phong trào thi đua “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” của Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh (giai đoạn 2016-2021). Sau gần 30 năm tổ chức thực hiện, đây là thời điểm, Hội CCB Hà Tĩnh phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức.

Bước vào năm đầu tiên thực hiện phong trào thi đua (2016-2021), xảy ra sự cố môi trường biển ở 4 tỉnh miền Trung, trong đó có Hà Tĩnh; gây ra nhiều khó khăn, hệ lụy cho phát triển kinh tế chung của cả tỉnh, trong đó có các doanh nghiệp, HTX CCB làm nghề nuôi trồng thuỷ sản; tiếp đó là hạn hán, lũ lụt lịch sử gây thiệt hại trên 5.000 tỷ đồng; rồi dịch bệnh gia súc gia cầm và trong 2 năm 2020, 2021 là đối mặt với đại dịch Covid-19.

Nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, hội viên trong toàn tỉnh luôn phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, nêu cao ý chí tự lực tự cường, quyết tâm phấn đấu vươn lên chiến thắng đói nghèo, làm giàu chính đáng. Hội tổ chức học tập những bài học kinh nghiệm qua các giai đoạn trước đây, đồng thời triển khai cho cán bộ, hội viên quán triệt, học tập, nắm vững quan điểm, đường lối phát triển kinh tế của Đảng, Chính phủ. Tích cực bồi dưỡng, nâng cao kiến thức khoa học và tiếp cận với công nghệ hiện đại trong thời đại 4.0. Đặc biệt, phong trào “Giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” của Hội CCB Hà Tĩnh giai đoạn vừa qua đã tăng nhanh về số lượng, quy mô và các loại hình kinh tế, trong đó đáng chú ý là mô hình sản xuất kinh doanh do hội viên CCB làm chủ. Với hình thức doanh nghiệp vừa và nhỏ, HTX, tổ hợp tác sản xuất, trang trại, gia trại, hộ kinh doanh dịch vụ; các tổ chức phát huy sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, mạnh dạn vay vốn mua sắm thiết bị kỹ thuật phù hợp với hướng đi và khả năng thực tế, sản xuất kinh doanh có hiệu quả cao, tăng thu nhập và tạo điều kiện làm việc cho nhiều con em gia đình CCB, đóng góp đáng kể vào ngân sách nhà nước.

Tiêu biểu như Công ty CP Sao Mai, Công ty CP Tư vấn XD&TM miền Trung, Công ty TNHH Vĩnh Ngọc, Công ty TNHH TM Hợi Đồng, Công ty TNHH TM  Nhật Thái, Công ty TNHH Tình Chương, Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Nga… Các HTX nuôi trồng, đánh bắt thuỷ hải sản Mai Phụ, Minh Đức; HTX chăn nuôi Hoàng Cường, Hoàng Châu; HTX môi trường thị trấn Tây Sơn…; các điển hình trang trại, gia trại và hộ kinh doanh.

Phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh, hạn chế tái nghèo. Phong trào từ năm 2016 đến nay có chuyển biến về chất. Từ mục tiêu ban đầu là “Xoá đói giảm nghèo”, thì đến nay phong trào đã nâng lên “Phấn đấu giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu, làm kinh tế giỏi”. Nhìn vào những con số cho thấy số hộ CCB nghèo năm 2016 là 2.861 hộ chiếm 3,75%; đến tháng 6-2021 còn 912 hộ, đạt tỷ lệ 1.18% (giảm 1.949 hộ). Số hộ CCB cận nghèo năm 2016 là 3.126 hộ, chiếm 4,25%; đến tháng 6-2021 còn 1.453 hộ, đạt tỷ lệ 1.88% (giảm 1.673 hộ). Số hộ CCB khá và giàu năm 2016 là 38.387 hộ, đạt 50,3%; đến tháng 6-2021, có 46.861 hộ, đạt 60,71% (tăng 8.474 hộ)… Phong trào thi đua giai đoạn 2016-2021 đã giải quyết việc làm cho 13.519 người, trong đó chủ yếu là con em gia đình chính sách, gia đình CCB có hoàn cảnh khó khăn. Tổng dư nợ vốn vay ưu đãi Ngân hàng CSXH tính đến ngày 30-6-2021 do Hội quản lý là 914.827 triệu đồng, số hộ CCB được vay vốn là 12.524 hộ.

Kết quả trong Phong trào thi đua “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” có tác động rất lớn đến công tác xây dựng Hội; hội viên, gia đình hội viên có cuộc sống ổn định, chăm lo phát triển kinh tế là cơ sở để xây dựng Hội ngày càng vững mạnh. 5 năm qua, tổ chức Hội các cấp thường xuyên được quan tâm chăm lo, xây dựng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đánh giá, bình xét hằng năm có trên 50% tổ chức Hội đạt TSVM, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, không có tổ chức yếu kém. Hằng năm có trên 98% hội viên đạt danh hiệu “CCB gương mẫu”, trên 97% gia đình CCB đạt danh hiệu “Gia đình văn hoá”.

Hội nghị đi sâu đánh giá, phân tích nguyên nhân và kết quả đạt được, rút ra những bài học kinh nghiệm cho giai đoạn tiếp theo. Đồng thời nêu lên một số kiến nghị, đề xuất lên T.Ư Hội xem xét. Phát biểu kết luận Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Đức Tới - Chủ tịch Hội CCB Hà Tĩnh nhấn mạnh: Phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, giai đoạn 2021-2026, Hội CCB Hà Tĩnh tiếp tục tăng cường đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp, nỗ lực phấn đấu, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của CCB; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn Nông thôn mới vào năm 2025, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2022-2027.

Bài và ảnh: Lê Anh Thi