Thay mặt Hội CCB Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Văn Được cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cá nhân Đại tướng Phan Văn Giang cùng đoàn công tác

Sáng 19-7, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đoàn công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đến thăm, tặng quà Hội CCB Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7-1947 / 27-7-2021). Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Thượng tướng Đỗ Căn - Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Trung tướng Nguyễn Trọng Bình - Phó tổng Tham mưu trưởng; đại diện một số cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng. Dự, đón tiếp đoàn công tác có: Thượng tướng Nguyễn Văn Được - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Song Phi - Ủy viên Đảng đoàn, Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam; Trung tướng Khuất Việt Dũng - Ủy viên Đảng đoàn, Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam; Thượng tướng Phạm Hồng Hương - Ủy viên Đảng đoàn, Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam cùng các đồng chí lãnh đạo cơ quan T.Ư Hội.

Đại tướng Phan Văn Giang gửi lời thăm hỏi, chúc sức khỏe tới lãnh đạo và toàn thể cán bộ, hội viên Hội CCB Việt Nam

Tại buổi thăm, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ sự tri ân trước những hy sinh, cống hiến và đóng góp to lớn của các thế hệ CCB đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đánh giá cao những hoạt động của các cấp Hội CCB và uy tín của CCB trên cả nước.

Đồng chí Bộ trưởng thông báo khái quát một số kết quả, thành tích nổi bật của Quân đội thời gian qua trong thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, điều chỉnh biên chế, tổ chức theo hướng tinh, gọn, mạnh. Đặc biệt là nhiệm vụ tham gia phòng, chống dịch Covid-19: Bộ Quốc phòng nhận vận chuyển toàn bộ vaccin phòng dịch Covid-19, huy động tất cả các cơ sở quân y tham gia tiêm phòng và chống dịch với lực lượng cao nhất… Các hoạt động tri ân, “Đền ơn đáp nghĩa” của Quân đội thời gian qua.

Đại tướng Phan Văn Giang trao quà của Bộ Quốc phòng tặng Hội CCB Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, Đại tướng Phan Văn Giang gửi lời chúc sức khỏe, thăm hỏi ân cần đến lãnh đạo và toàn thể cán bộ, hội viên Hội CCB Việt Nam. Đồng chí mong rằng, Hội CCB Việt Nam tiếp tục phát triển vững mạnh, giữ mối quan hệ mật thiết, gắn bó với Bộ Quốc phòng và có nhiều đóng góp quý báu cho sự phát triển của Quân đội và Đất nước.

Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Trung ương Hội CCB Việt Nam

Thay mặt Hội CCB Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Văn Được trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là cá nhân Đại tướng Phan Văn Giang và thành viên đoàn công tác. Đồng chí cũng bày tỏ mong muốn Lãnh đạo Bộ Quốc phòng cùng các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tiếp tục giúp đỡ Hội CCB hoàn thành chức năng, nhiệm vụ. Đồng chí khẳng định, Hội CCB Việt Nam sẽ luôn đoàn kết, giữ vững và phát huy truyền thống cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, tiếp tục nỗ lực, đóng góp thiết thực để xây dựng Quân đội, xây dựng đất nước ngày càng phát triển vững mạnh, văn minh, giàu đẹp.

                                                                        Tin, ảnh: Quang Vũ – Anh Hải