Trong 3 trận đấu thì trận đấu với Syria chúng ta vất vả nhất đội bạn nghiên cứu lối đá của ta rất kỹ. Họ tấn công biên. Tấn biên không có hiệu quả, tấn ông trung lộ. Đặc biệt họ lợi dụng thể hình cao to họ chơi bóng bổng đánh đầu. Mười một cầu thủ của chúng ta chơi tập trung, chấp hành nghiêm đấu pháp của ban huấn luyện. Cự ly đội hình hợp lý, tranh chấp bóng ngay trên sân đội bạn. Khi thể lực giảm sút phòng thủ chắc phần sân nhà. Chúng ta khen ngợi các cầu thủ đã cứu nguy được nhiều tình huống hiểm nghèo. Phút 75 thủ môn Bùi Tiến Dũng bắt hụt may hậu vệ chơi lăn xả phá bóng ra, cứu được một bàn thua. Người hâm mộ Việt Nam rất phấn khởi thể lực cầu thủ chúng ta không hề kém cạnh đội bạn. Đội Australia và Syria đều dùng chiến thuật tấn công nhanh, để cầu thủ chúng ta nhanh chóng suy giảm thể lực. Nhưng cầu thủ chúng ta thi đấu 90 phút thể lực vẫn tốt.
Ở Đông Nam Á Việt Nam và Malaysia đã làm được nên điều thần kỳ cùng vào tứ kết vòng chung kết U23 Châu Á. Chúng ta gặp Iraq. Chúng ra chúc cho thầy trò Pak Hang Seo chân cứng đá mềm tiếp tục chinh phục giải đấu vô cùng gian nan này. Người hâm mộ Việt Nam luôn dõi theo bước chân đội tuyển U23 Việt Nam.

Hải Hưng