Bộ đội Trung đoàn 8, Sư đoàn 359 giúp nhân dân xã Tây Lương, Tiền Hải, Thái Bình) gặt lúa sau bão.

Trong những ngày qua, toàn quân sôi nổi phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam. Đặc biệt, tuổi trẻ ở khắp các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường quân đội đã thể hiện đúng vai trò xung kích trong thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), huấn luyện nâng cao chất lượng tổng hợp, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện và triển khai thực hiện nhiều mô hình thiết thực, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ.

Những ngày trung tuần tháng 12-2021, khuôn viên doanh trại của Lữ đoàn 229, Binh chủng Công binh được chăm chút thật đẹp. Sự khéo léo, tài năng và óc sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên trong đơn vị đã góp phần tạo nên một diện mạo mới đầy sức sống, làm thay đổi cảnh quan môi trường của đơn vị.

Tại khuôn viên của Liên chi đoàn 1, hệ thống bồn hoa cây cảnh, biển bảng, pa nô, áp phích được bố trí hài hòa, bắt mắt; cùng với đó là các loài hoa, từ hoa hồng, hoa cúc, hoa thược dược... đang bung nở sắc hương. Trong câu chuyện với chúng tôi, Thiếu tá Lê Hồng Giang - Chính trị viên phó, Bí thư Liên chi đoàn Tiểu đoàn 1, vui vẻ cho biết: “Hướng tới kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, 32 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân, tuổi trẻ Liên chi đoàn 1 đã nỗ lực khắc phục khó khăn, đoàn kết, xung kích hoàn thành tốt các nhiệm vụ của đơn vị. Đặc biệt là nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, huấn luyện, SSCĐ, lao động củng cố cảnh quan môi trường cho tham gia Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch đẹp” toàn quân năm 2021…”.

Theo Thượng tá Nguyễn Minh Hoan - Phó Chính ủy Lữ đoàn 229, ngay sau khi đơn vị phát động đợt thi đua chào mừng ngày thành lập QĐND Việt Nam, Đoàn cơ sở Lữ đoàn tiến hành xây dựng kế hoạch, các liên chi đoàn và chi đoàn trực thuộc tổ chức các buổi tọa đàm, diễn đàn thanh niên, nhằm khơi dậy và phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ. Đặc biệt là giáo dục về truyền thống vẻ vang của Quân đội qua 77 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Động viên tuổi trẻ đơn vị học tập, ra sức phấn đấu rèn luyện, tiếp nối truyền thống của Quân đội ta cũng như của đơn vị và các thế hệ cha ông. Thượng tá Nguyễn Minh Hoan cho biết: “Chúng tôi đã chỉ đạo cho các tổ chức Đoàn tập trung vào các hoạt động như: Tổ chức tọa đàm 77 năm thành lập Quân đội; 70 năm truyền thống thanh niên Quân đội; duy trì hiệu quả các mô hình hoạt động tiêu biểu. Cùng với đó, chúng tôi tích cực chỉ đạo các tổ chức Đoàn làm các phần việc thanh niên trong xây dựng, củng cố doanh trại, môi trường chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp. Tổ chức kết nạp 5 đồng chí đoàn viên ưu tú vào Đảng dịp 22-12”.

Với tuổi trẻ Sư đoàn 395, Quân khu 3, trong đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, tuổi trẻ Sư đoàn phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, xây dựng nhiều mô hình, công trình thiết thực, ý nghĩa. Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động giáo dục truyền thống, nâng cao nhận thức cho bộ đội về ý nghĩa lịch sử của ngày thành lập Quân đội. Thượng tá Đinh Kim Cường - Phó Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn khẳng định: “Những hoạt động chào mừng đã tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên trong toàn Sư đoàn phát huy truyền thống, nỗ lực vượt khó, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đây cũng là dịp để nâng cao hơn nữa chất lượng thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Đồng thời phát huy vai trò của thanh niên, đóng góp, xây dựng tổ chức Đảng để các đoàn viên, thanh niên trong đơn vị thực sự là đội dự bị tin cậy của Đảng”.

Không riêng tuổi trẻ Lữ đoàn công binh 229 và Sư đoàn 395 mà các tổ chức Đoàn trong toàn quân đều chủ động hướng hoạt động xung kích của cán bộ, đoàn viên thanh niên vào nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ. Nhất là nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Trong đợt thi đua này, tuổi trẻ nhiều đơn vị duy trì và thực hiện tốt các phong trào xung kích của thanh niên như: “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đóng góp xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Ngôi nhà 100 đồng”, “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”; tích cực xây dựng các mô hình “Chi đoàn 3 nhất”, “Chi đoàn không có cán bộ, đoàn viên thanh niên hút thuốc lá”, “Ngày chủ nhật xanh”… Thượng tá Trần Hữu Dũng - Phó trưởng Ban Thanh niên Quân đội, cho biết: “Ban Thanh niên Quân đội chỉ đạo tổ chức Đoàn các cấp tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, diễn đàn, tọa đàm thanh niên về quá trình xây dựng và trưởng thành, truyền thống chiến đấu, chiến thắng của quân đội ta. Gắn triển khai thực hiện đợt thi đua cao điểm “70 ngày đêm xung kích sáng tạo, quyết thắng, chào mừng 70 năm ngày truyền thống thanh niên Quân đội, Ban thanh niên Quân đội” với chào mừng 75 năm ngày toàn quốc kháng chiến, 77 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam và 32 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân. Trong đợt này, chúng tôi cũng chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, hội thi bằng các hình thức phù hợp với diễn biến dịch bệnh”.

Phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam đã tạo động lực cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên trong toàn quân thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Phạm An