CCB, thương binh Nguyễn Đình Kim.

Từ ngày nghỉ hưu (năm 1990), CCB, thương binh Nguyễn Đình Kim, ở khu dân cư Thái Học 1, phường Sao Đỏ, T.P Chí Linh, tỉnh Hải Dương vẫn nhiệt tình tham gia công tác xã hội của địa phương. Ông đã đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ như: Phó chủ tịch Hội CCB phường, Chi hội trưởng CCB, Tổ trưởng Đảng, Tổ trưởng Nhân dân, Chi hội phó Người cao tuổi… Nhiệm vụ nào ông cũng cố gắng hoàn thành tốt, được cấp trên, hội viên và nhân dân tin yêu, kính trọng. Nay đã 73 tuổi, 49 năm tuổi Đảng, CCB Nguyễn Đình Kim vẫn tận tụy công tác, không ngại bất cứ việc gì.

Năm 2019, ông được bầu làm Chi hội trưởng chi hội CCB khu dân cư, khi nội bộ chi hội có một số vấn đề chưa thống nhất, dẫn đến hoạt động hạn chế. Để tháo gỡ, trước hết ông đặt niềm tin vào 165 hội viên, trong đó có 53 đảng viên. Ông đã nghiên cứu, vận dụng Điều lệ Hội CCB, thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Hội cấp trên và cấp ủy khu dân cư để xây dựng sự đoàn kết thống nhất, đưa hoạt động Hội vào nền nếp, hiệu quả.

Nhờ đoàn kết, thống nhất cao, chi hội đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên và gia đình gương mẫu trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua của Hội và địa phương. Chi hội đều hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu trên giao. Năm 2020, các hoạt động của chi hội sôi nổi, đồng đều hơn. Như trong xây dựng quỹ, ủng hộ xây dựng “Tượng đài Chiến thắng Đường 5”, ủng hộ xây Nhà tình nghĩa cho hộ nghèo… Hưởng ứng cuộc tìm hiểu “Quân khu 3 - 75 năm đồng hành cùng dân tộc”, chi hội tham gia viết 70 bài, xếp thứ 2 toàn phường.

Đặc biệt, trong các đợt phòng, chống dịch Covid-19, ông cùng chi hội kết hợp với Hội Người cao tuổi, Phụ nữ tuyên truyền vận động hội viên, nhân dân chấp hành nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và sự chỉ đạo của các cấp để đẩy lùi dịch bệnh. Tuy tuổi cao, sức khỏe hạn chế, CCB Nguyễn Đình Kim không sợ nguy hiểm, vất vả, vẫn xung phong cùng đồng đội tham gia trực chốt phòng, chống dịch.

Trong công tác tình nghĩa, ông kết hợp với Hội Người cao tuổi khu dân cư chúc thọ hội viên theo quy định trang trọng, tiết kiệm nhân dịp Tết Tân Sửu-2021. Năm 2020, chi hội đã thăm hỏi, tặng quà 17 hội viên ốm đau, phúng viếng, tiễn đưa 3 hội viên qua đời chu đáo theo quy chế Hội CCB…

Tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tuyến phố kiểu mẫu, Chi hội CCB đã cùng các đoàn thể chính trị xã hội tuyên truyền vận động nhân dân giữ vệ sinh môi trường, đường phố ngõ xóm sạch - đẹp, tháo dỡ mái che, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Từ năm 2015 đến nay, CCB Nguyễn Đình Kim tự nguyện làm cán bộ chi trả chế độ chính sách Người có công. Với 82 đối tượng chính sách, trong đó 20 gia đình liệt sĩ, 28 thương, bệnh binh, 6 nạn nhân chất độc da cam, mỗi tháng chi trả hơn 100 triệu đồng. Những đợt cấp liền hai tháng lương, lại có tiền quà lễ, Tết, số tiền mỗi đợt lên tới 300 triệu đồng. Khi lĩnh về, ông phân chia theo từng đối tượng rồi nhanh chóng mang đến tận nhà, đưa tận tay từng người, không nhầm lẫn sai sót. Bà con rất tin tưởng, phấn khởi.

Được biết, tháng 7-1967, ông Nguyễn Đình Kim xung phong lên đường nhập ngũ vào Trung đoàn 8, tỉnh Hải Dương. Tháng 3-1968, ông tham gia chiến đấu tại chiến trường Đồng Nai - Biên Hòa thuộc Trung đoàn Đồng Nai 1. Năm 1968, ông bị thương trong trận chiến đấu ác liệt chống biệt kích. Với thương tật 21%, năm 1976, chuyển ngành về Công ty Nông sản Hải Dương, rồi làm cán bộ Công ty thương nghiệp huyện Chí Linh cho đến khi nghỉ hưu.

Gia đình ông nhiều năm là Gia đình Văn hóa tiêu biểu của khu dân cư. Năm 2019 và 2020, CCB Nguyễn Đình Kim là đảng viên xuất sắc tiêu biểu trong phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được Đảng ủy phường khen thưởng.

Nguyễn Văn Hinh