Nội dung và chủ đích Cuộc thi là tri ân, tôn vinh những Anh hùng liệt sĩ hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc - điều thiêng liêng nhất của một đất nước đã trải qua nhiều cuộc chiến cứu nước và giữ nước bi hùng, nên chỉ với thời gian 8 tháng, Ban Tổ chức đã nhận được 2.156 bài dự thi của các tác giả khắp mọi miền của Tổ quốc. Một con số thật ấn tượng!
Cuộc thi thành công bởi rất nhiều yếu tố, trước tiên là sự tham gia nhiệt tình, hiệu quả của đông đảo các cá nhân trong cả nước. Thứ đến là vai trò của nhà tài trợ. Đạo nghĩa của Cuộc thi là rõ lắm rồi. Nhưng “Có Thực mới vực được Đạo”. “Mạnh thường quân” của Cuộc thi cũng chính là đơn vị đồng tổ chức - Tập đoàn Thái Bình Dương, mà người đứng đầu là Anh hùng LLVTND Phan Văn Quý - một con người hội đủ tố chất Anh hùng không chỉ trong chiến đấu mà cả trên mặt trận làm kinh tế, hoạt động xã hội - thiện nguyện; anh có Tầm có Tâm, nhưng hết thảy luôn ẩn giấu bởi tính cách khiêm nhường, không ồn ào của anh.
Từ thành công của Cuộc thi viết “Sâu nặng ân tình”, đặc biệt là trách nhiệm và tình cảm sâu nặng với Bộ đội Trường Sơn, với đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại, nơi anh chiến đấu và trở thành Anh hùng, anh Quý đã đau đáu nghĩ về một Cuộc thi viết về “Hào khí Trường Sơn” hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Trường Sơn - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19-5-1959 – 19-5-2019). Ý tưởng của anh được Thường trực Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam trân trọng vui mừng hưởng ứng. Và một lần nữa, Báo CCB Việt Nam vinh dự được Ban Tổ chức tin tưởng trao trách nhiệm là Cơ quan thường trực Cuộc thi.