Truyền thống anh hùng luôn là niềm tự hào, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ hôm nay cống hiến tài năng, trí tuệ xây dựng đơn vị, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Các chiến sĩ trẻ Phạm Đức Tuấn và Nguyễn Văn Thành chia sẻ: “Được giáo dục về lịch sử truyền thống của đơn vị và các thế hệ cha anh đi trước, chúng tôi càng thấy rõ hơn trách nhiệm của bản thân phải luôn tu dưỡng, rèn luyện, học tập, công tác tốt, làm chủ vũ khí, khí tài, trang bị kỹ thuật... để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao”.
Một trong những đơn vị điểm của Lữ đoàn trong xây dựng đơn vị VMTD là Tiểu đoàn Xe tăng 1. Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, Tiểu đoàn bám sát 5 tiêu chuẩn: Vững mạnh về chính trị, tổ chức biên chế; duy trì nghiêm các chế độ SSCĐ, huấn luyện giỏi; xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật; bảo đảm hậu cần, tài chính, đời sống bộ đội; và làm tốt công tác kỹ thuật. Đại úy Phùng Minh Tiến-Tiểu đoàn trưởng cho biết: “Tới thời điểm này, các tiêu chuẩn về chính trị, hậu cần, huấn luyện vượt chỉ tiêu. Tiểu đoàn tiếp tục hoàn thiện những phần mục còn lại, bảo đảm chất lượng và tiến độ. Bên cạnh đó, công tác huấn luyện SSCĐ, huấn luyện đêm phục vụ diễn tập được duy trì hiệu quả”. Huấn luyện đêm là chương trình được Bộ Tổng tham mưu hướng dẫn, giám sát. Thời gian huấn luyện chiếm 1/3 tổng quá trình rèn luyện của chiến sĩ. Mục đích là giúp bộ đội làm quen với điều kiện tầm nhìn hạn chế, nâng cao khả năng phối hợp cùng đồng đội. Mỗi buổi tập kéo dài hơn 2 giờ. Trong quá trình đó, chỉ huy các cấp thường xuyên trao đổi rút kinh nghiệm những điểm mạnh, yếu; động viên chiến sĩ nỗ lực trong học tập và rèn luyện, hoàn thành các khoa mục với chất lượng tốt nhất. Được quan tâm đúng mức, kịp thời, công tác huấn luyện ở Tiểu đoàn Xe tăng 1 luôn đạt kết quả cao.
Tìm hiểu thêm, chúng tôi được biết, kết quả kiểm tra huấn luyện hằng năm Lữ đoàn 203 luôn bảo đảm 100% các nội dung đạt yêu cầu, có 85% khá, giỏi. Đội ngũ cán bộ, 100% huấn luyện được theo phân cấp, 90% cán bộ tiểu đoàn, 75% cán bộ đại đội, trung đội huấn luyện khá, giỏi. Hằng năm diễn tập thực binh có bắn đạn thật, Lữ đoàn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Tham gia các hội thi, hội thao do Quân đoàn và Binh chủng Tăng-Thiết giáp tổ chức, đoạt nhiều giải cao. Liên tiếp từ năm 2010-2015, Lữ đoàn 203 được Bộ Quốc phòng tặng cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi”.
Ngoài thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, Lữ đoàn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đứng chân giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Huy động hàng trăm ngày công giúp đỡ nhân dân địa phương thu hoạch nông sản, cải tạo cảnh quan môi trường, tu sửa, trồng cây tại nghĩa trang…; tặng quà gia đình chính sách, gia đình hoàn cảnh khó khăn hơn 20 triệu đồng… Năm 2015, trên chặng đường hành quân lên Trường bắn Quốc gia khu vực 1, đơn vị đóng góp hơn 200 ngày công cùng nhân dân xã Phượng Sơn (Lục Ngạn) cải tạo, nâng cấp đường giao thông. Đại tá Nguyễn Đức Dũng-Chính ủy Lữ đoàn tự hào: “Thông qua những hoạt động hướng về cộng đồng, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân. Dấu ấn của những người lính xe tăng huấn luyện giỏi, dân vận khéo đã góp phần tô thắm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ”.
Thời gian tới, Lữ đoàn tập trung lãnh đạo xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ, tiếp tục đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ, xây dựng chính quy và rèn luyện kỷ luật, tạo chuyển biến đồng bộ, vững chắc; bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội. Phát huy truyền thống “Thần tốc, táo bạo, đã ra quân là đánh thắng”, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn phấn đấu không ngừng nâng cao trình độ và khả năng chiến đấu, thực hiện tốt vai trò là lực lượng đột kích chủ yếu của Quân đoàn chủ lực, cơ động; xứng đáng với danh hiệu đơn vị Anh hùng LLVTND.
Duy Quang