Tới dự có ông Bùi Thanh Quyến, Bí thư tỉnh uỷ Hải Dương; Thiếu tướng Nguyễn Kông Tư, Phó Tổng trưởng, Tổng cục xây dựng lực lượng Công an nhân dân (Bộ Công an), cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương.

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân - liệt sỹ Nguyễn Đình Bể sinh ngày 10/3/1913 tại xã Thượng Vũ, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương trong một gia đình có truyền thống yêu nước, là cán bộ lão thành cách mạng. Tháng 12/1946 đồng chí gia nhập lực lượng Công an nhân dân và được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương.

Năm 1949, ông được giao nhiệm vụ làm Đội trưởng Đội phản gián, ty Công an Hải Dương phụ trách hoạt động tại huyện Kim Thành và Thanh Hà. Trong một đợt công tác, tháng 1/1951, ông Bể đã bị địch bắt, sau rất nhiều thủ đoạn tra tấn dã man mà không khuất phục được tinh thần kiên trung, địch đã thủ tiêu ông vào đêm 3/2/1951.

Ghi nhận công lao của ông trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, năm 1957, Nhà nước đã trao tặng Bằng Tổ quốc ghi công và Huân chương Kháng chiến hạng Nhì cho liệt sỹ Nguyễn Đình Bể.

Ngày 1/9/2000, ông đã được truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày 26/2/2013, anh hùng-liệt sỹ Nguyễn Đình Bể đã được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quyết định truy tặng Huân chương Độc lập hạng Ba, phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước. Đây là niềm vinh dự to lớn đối với gia đình và thân nhân liệt sỹ cũng như Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hải Dương./.

Theo Vietnam+

(TH)