Kẻ xông vào cướp là Trần Xuân Tùng (25 tuổi, phường Trung Tự, Đống Đa), đồng phạm đi cùng hắn là Hoàng Ngọc Điệp (25 tuổi, phường Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng). Tùng có 2 tiền án về tội trộm cắp, Điệp có một tiền án, 7 tiền sự. Cả hai đều nghiện ma túy.

Chúng khai chiều 1/3 Điệp chở Tùng bằng xe SH đi lòng vòng ở khu vực phố Thanh Lương tìm cơ hội trộm cắp. Nhìn qua cửa kính ngôi nhà 5 tầng bề thế của anh Ngô Quang Tuấn, chúng thấy không có người lớn ở phòng khách chỉ có cháu bé chừng 10 tuổi cầm iPad ngồi trên sofa nên dừng lại. Tùng mở cửa kính xông vào giật máy tính bảng của đứa trẻ, lấy chiếc iPhone5 trên mặt bàn cho vào túi. Một người hàng xóm nghe tiếng khóc của con anh Tuấn vội đuổi theo nhưng hai tên cướp đã phóng xe bỏ chạy.

Ngày 13/3, Điệp và Tùng bị bắt khi đang trốn tại một nhà trọ. Chúng khai ngoài vụ trên còn gây ra hơn 10 vụ cướp giật tài sản khác.

Theo Vnexpress

(TH)