Tham dự lễ, ngoài đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể; các huyện, thành phố trong tỉnh và hàng nghìn người dân huyện Ngọc Hồi tham dự, còn có Đoàn đại biểu của các bộ, ngành Trung ương doThứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Bùi Hồng Lĩnh làm trưởng đoàn; Đoàn đại biểu Bộ Tư lệnh Quân khu V do Thiếu tướng Rơ-Ô-Cheo - Phó tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn; Đoàn đại biểu của 3 tỉnh bạn Attapư, Sê Koong, Chăm Pa sắc (Lào) do Đại tá Xổm Thoong Đôn Kan Nội, Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng chính trị BCHQS tỉnh, Trưởng ban công tác đặc biệt tỉnh Sê Koong làm trưởng đoàn; Đoàn đại biểu tỉnh Rattanakiri (Campuchia) do ngài Thoong Sa Mươn - Phó tỉnh trưởng, Trưởng ban chuyên trách làm trưởng đoàn.

Trong 34 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, có 4 liệt sĩ đã có danh tánh và đã được bàn giao cho gia đình là 3 liệt sĩ người Hà Nội và 1 liệt sĩ người Nam Định.

Hoàng Linh (TH)