Triều Tiên đang tăng cường bố trí lực lượng quân sự ở khu vực biên giới với Trung Quốc. Một số nguồn tin khu vực cho biết, Quân đoàn thiết giáp số 12 của Triều Tiên được bố trí ở tỉnh Ryanggang cách biên giới Trung-Triều 12km, gần đây đã được trang bị khoảng 70 xe chiến đấu bọc thép. Lữ đoàn bộ binh thiết giáp số 42 được trang bị loại xe bọc thép này đóng quân tại huyện Paegam và huyện Taehongdan của tỉnh Ryanggang. Quân đoàn 12 đồng thời được trang bị hơn 10 chiếc xe tăng Type 915 hiện đại nhất của Triều Tiên có lắp hệ thống điều khiển hỏa lực tự động và màn hình máy tính hiển thị.
Ngoài ra, quân đoàn này còn được bổ sung mới Lữ đoàn pháo cao xạ 934 và Lữ đoàn đặc nhiệm bắn tỉa số 43. Sự bổ sung này khiến cho Quân đoàn 12 từ lực lượng tác chiến bình thường trước đây trở thành lực lượng tấn công.
Quân đoàn 12 được thành lập mới vào năm 2010 để đối phó với các động thái của quân đội Trung Quốc trong trường hợp khẩn cấp. Việc bố trí lực lượng hùng hậu ở khu vực biên giới với Trung Quốc được giới phân tích cho rằng là do Triều Tiên lo ngại Trung Quốc có thể sẽ bội tín, nên phải áp dụng biện pháp đối phó.
Có không ít ý kiến cho rằng biên giới Trung-Triều chỉ tỏ ra bình yên ở vẻ bề ngoài, còn bên trong rất căng thẳng. Nhận định này càng có cơ sở khi hai nhà lãnh đạo cấp cao nhất của hai nước chưa có bất kỳ cuộc thăm viếng hay gặp gỡ nào. Trung Quốc cũng đang “cảnh cáo” Triều Tiên bằng việc không cung cấp xăng dầu trong suốt 8 tháng qua.
Trong một diễn biến khác, Washington ngày 3-1 đã áp đặt thêm các lệnh trừng phạt Bình Nhưỡng với cáo buộc Triều Tiên đã hỗ trợ tin tặc tấn công mạng vào hãng phim Sony Pictures của Mỹ. Ba cơ quan bị trừng phạt gồm Tổng cục Trinh sát Triều Tiên (RGB), Tập đoàn phát triển thương mại khoáng sản Triều Tiên và Tập đoàn thương mại Tangun, được cho là những cơ quan chịu trách nhiệm chính về nghiên cứu và phát triển quốc phòng Triều Tiên. Mỹ còn trừng phạt 10 người Triều Tiên thuộc hai tập đoàn trên vì liên quan đến buôn bán và phổ biến vũ khí. Tuy nhiên, những người này không nằm trong hàng ngũ lãnh đạo cấp cao Triều Tiên.
Khổng Đức Bình