Khoảng 7h tối 6/10, đoạn bờ bao khu vực rạch Bà Hòn bị vỡ, nước sông Sài Gòn đổ ào ào vào nhà dân. Theo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, đỉnh triều tại trạm Phú An vẫn trên mức báo động II, ở mức 1,41 m và có thể giữ ở mức cao trong hai ngày tới. Đỉnh triều này đã phá vỡ nhiều đoạn bờ bao thuộc phường Hiệp Bình Phước (quận Thủ Đức), phường Thạnh Lộc, phường Thạnh Xuân (quận 12).

Tại phường Thạnh Lộc, quận12, do rạch ông Đụng bị vỡ khoảng 3 m, nhiều đoạn bị tràn bờ đã gây ngập trên 10 ha. Gần 150 hộ dân thuộc các tổ 1, 2, 9, khu phố 1, phường Thạnh Xuân bị ngập nước. Có những hộ dân phải chịu cảnh nước dâng lên khoảng 0,5 m, cây cảnh, hoa màu trong khu vực cũng bị ngập nặng trong đêm 6 và rạng sáng 7/10.

Một người dân ở đây cho biết, chỉ 15 phút nước đã tràn như cơn thác khiến mọi người trở tay không kịp. Vật dụng trong nhà nổi lềnh bềnh, 2 cái máy vi tính, ghế salon, tủ đựng đồ… đều bị hư hại không thể sử dụng được. Người dân phải ngủ trên nước trong đêm 6/10 và tiếp tục hứng chịu đợt triều cường vào sáng sớm 7/10. Ao cá và vườn mai kiểng khu vực này cũng bị chìm trong nước, có khả năng bị úng rễ, rụng lá và ra hoa sớm, thiệt hại chưa thống kê được. mặc dù nhà xây cao hơn mặt đất khoảng 40 cm nhưng vẫn không ngăn được triều cường, chỉ còn cách ngồi trong nhà bơm nước ra ngoài để chống ngập tạm thời.

8h sáng 7/10, khi nước có dấu hiệu rút dần, hơn hai chục nhân công dùng cừ tràm đóng thành ba hàng và đắp đất "vá" đoạn bờ bao bị bể. Tuy nhiên, người dân lo ngại phương pháp thi công này không phù hợp với nền đất yếu, khó đảm bảo ngăn được sức công phá của triều cường. Theo các hộ dân vùng này, khu vực rạch Bà Hòn năm ngoái cũng bị bể bờ bao, địa phương đã đóng cừ, đắp đất nhưng rồi đâu lại vào đấy.

Thông tin từ Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão TP HCM, đoạn bờ bao mới bị sự cố ở khu phố 5, phường Hiệp Bình Phước thuộc Dự án bờ tả sông Sài Gòn do quận Thủ Đức làm chủ đầu tư. Dù thành phố đã có chủ trương đầu tư, gia cố công trình này từ nhiều năm nhưng đến nay vẫn chưa thấy quận triển khai.

Thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan, Phó Phòng dự báo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, dự báo từ đây đến cuối năm đỉnh triều các đợt sẽ ngày càng cao.

Hoàng Linh (TH)