Không chút đắn đo, Trung úy Phan lao ngay ra biển cứu người bị nạn. Sau hơn 1 giờ vật lộn với sóng to gió lớn, Đặng Ngọc Phan cùng một số bà con đã cứu được một thanh niên đưa vào bờ. Khi anh quay ra để tiếp tục cứu người thì sóng lớn ập tới cuốn trôi người thanh niên còn lại. Thanh niên được cứu sống là Võ Văn Hiệp (sinh năm 1991), người bị nước cuốn trôi là Nguyễn Anh Pháp (sinh năm 1991), đều cùng quê xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước (Quảng Nam), là sinh viên trường Cao đẳng Giao thông vận tải 2.

Trung úy Đặng Ngọc Phan, quê tỉnh Ninh Bình, hiện là Đội trưởng đội vận động quần chúng Đồn Biên phòng 244 (Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng), nhiều năm liền được tặng bằng khen, giấy khen. Trong cơn bão số 9 vừa qua, anh được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố khen thưởng đột xuất vì có thành tích xuất sắc giúp đỡ nhân dân phòng, chống và khắc phục hậu quả bão, lũ.

Xương Giang (Theo QĐND)