Năm 2005, gia đình CCB Trần Văn Thanh (ở phường Đồng Tâm, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) đấu thấu 5 ha đất xây dựng trang trại liên hoàn theo kiểu VAC, nay trang trại có 8 sào diện tích mặt nước thả cá, 5 dãy chuồng chăn nuôi từ 20.000 đến 25.000 gà đẻ trứng/ lứa, một khu chuồng nuôi 150 lợn nái ngoại và 400 lợn thịt; đặc biệt gia đình xây 1 khu chuồng khép kín nuôi thử 34 con cá sấu để bán cho các nhà hàng khách sạn; các khoảng đất trống gia đình trồng hơn 200 cây ăn quả chủ yếu là nhãn, vải, xoài để lấy bóng mát. Chu trình VAC có tác dụng hỗ trợ nhau, nguồn phân gia súc gia cầm để bón cây và nuôi cá rất tốt. Mới đây gia đình đã đầu tư gần 1 tỷ đồng trồng trên 200 cây cảnh quý, có cây xanh trị giá trên 200 triệu đồng, Anh Thanh còn tích lũy mua thêm 1 trang trại ở xã Ngọc Thanh, thị xã Phúc Yên rộng gần 30 ha, chủ yếu trồng các loại cây lấy gỗ. Ba trang trại của gia đình đã tạo 35 việc làm cho người lao động. Nguyên về gà đẻ trứng mỗi ngày đã cho thu từ 1.500-1.700 quả; mỗi năm thu được hàng chục tấn lợn thịt; rồi mấy trăm lợn con làm nguồn giống. Cộâng tất cả, mỗi năm gia đình thu lãi trên dưới 1 tỷ đồng.

Phùng Thân