Qua triển khai Chỉ thị số 03-CT/TƯ của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh”, Hội CCB TP Đông Hà (Quảng Trị) đã tích cực thực hiện nghiêm túc, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, hội viên, nhất là việc tổ chức “làm theo”, đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị của địa phương và có bước phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực như: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân bảo vệ an toàn giao thông”…
Đặc biệt cuộc vận động của thành phố về “Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị”, “Xây dựng tuyến phố Xanh – Sạch – Đẹp”, “Ngày chủ nhật xanh” càng được CCB các cấp hưởng ứng và tham gia hăng hái; 100% Hội cơ sở đảm nhận chăm sóc tuyến đường do CCB tự quản, góp phần xây dựng Đông Hà trở thành thành phố văn minh, giàu đẹp. Hầu hết đội ngũ cán bộ CCB tham gia cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể đều phát huy tốt vai trò nòng cốt, thực sự là niềm tin cậy của Đảng bộ và chính quyền địa phương.
Nhiệm vụ được Hội CCB TP quan tâm nhiều là phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo trong CCB. Hội đã phối hợp với các ban, ngành, tổ chức tập huấn nghiệp vụ, chuyển giao kỹ thuật, mô hình phát triển kinh tế cho hơn 400 lượt hội viên. Đến nay có 23 gia đình CCB thành lập công ty TNHH; trên 300 hộ kinh doanh buôn bán; 35 hộ trồng rừng, chăn nuôi và cây cảnh, 137 hộ trồng rau màu… thu nhập hằng năm lên đến hàng chục tỉ đồng. Với kết quả sản xuất kinh doanh khá nên nhiều hộ đã thoát nghèo.
Ngoài ra, Hội còn vận động quyên góp “Quỹ vì người nghèo”, quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, quỹ “Vòng tay đồng đội”, quỹ “Vì Trường Sa”… trên 200 triệu đồng để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, gia đình chính sách. Rồi việc xây dựng quỹ khuyến học được 13,95 triệu đồng, đã có 22 em con CCB khó khăn được trao học bổng; quyên góp xây dựng 2 nhà đồng đội và 1 nhà tình nghĩa, trị giá trên 10 triệu đồng/căn, nhân dịp kỷ niệm 40 năm giải phóng Đông Hà và ngày TBLS. Các cấp Hội còn vận động hội viên đóng góp xây dựng quỹ Hội trên 1,2 tỉ đồng, bình quân gần 400.000 đồng/hội viên.
Thực hiện tốt Chỉ thị số 03/BCT của Bộ Chính trị luôn có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức Hội mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, là cơ sở rèn luyện, tu dưỡng hội viên phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ hàng đầu là tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở, thúc đẩy kinh tế phát triển, nâng cao đời sống, xóa đói giảm nghèo, làm giàu hợp pháp, chú trọng công tác phối kết hợp giữa Hội với các cấp, các ngành, đoàn thể thực hiện tốt các phong trào đề ra. Hội đã thực sự là chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền và nhân dân, nêu cao trách nhiệm hàng đầu trong các đoàn thể của thành phố.
Trần Văn Vinh