Lần đầu tiên, việc Tổng rà soát chính sách cho người có công với cách mạng cho được thực hiện. Qua con số thống kê từ đợt thí điểm tại 23 tỉnh, thành mới thấy vẫn còn đó những đau thương mất mát chưa được bù đắp.
Chính sách đối với người có công là chính sách đặc biệt, thể hiện rõ quan điểm và đường lối của Đảng cầm quyền, bản chất ưu việt của một chế độ. Các hệ thống văn bản chính sách ưu đãi người có công liên tục được nghiên cứu, bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện, tạo môi trường pháp lý thuận lợi để các cơ quan, tổ chức, gia đình và cá nhân tham gia tích cực vào việc đền ơn đáp nghĩa, tạo điều kiện thuận lợi để người có công vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
Qua rà soát thí điểm, cho thấy có 94% số người được hưởng đầy đủ chế độ chính sách. Đây là một con số đáng khích lệ, khẳng định sự nỗ lực bấy lâu nay của một chính sách đặc biệt mà Đảng và Nhà nước ta đã quan tâm, thực hiện có hiệu quả. Để có được những con số này, công tác Tổng rà soát phải triển khai đồng bộ từ T.Ư đến cơ sở; từ việc tuyên truyền cho đến công tác chỉ đạo. Thống kê tại 201 xã, phường của 23 tỉnh, thành, những nơi được chọn làm điểm cho thấy có 42.204 người trong diện rà soát. Trong đó, số người hưởng đầy đủ chế độ chính sách là 39.839 (chiếm 94,40%). Số người hưởng thiếu (chưa đầy đủ) là 1.021 (chiếm 2,42%). Số người hưởng sai là 71 (chiếm 0,17%). Số người chưa được hưởng là 1.273 (chiếm 3,01%). Số đối tượng này đã có hồ sơ đang chờ công nhận và trong quá trình rà soát phát hiện đề nghị được hưởng.
Lâu nay, xung quanh việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng đã bộc lộ nhiều thiếu sót cũng như bất cập mà giá trị ưu việt của một chính sách chưa thể nào với tới. Nhiều kỳ vọng được đặt vào công tác giải quyết sau kết quả rà soát. Điều này đã được Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Phạm Thị Hải Chuyền khẳng định: Còn một người chưa được hưởng thì phải giải quyết ngay và phải được hưởng sớm. Cũng như vậy, những trường hợp hưởng sai thì phải cắt ngay.
Qua đợt Tổng rà soát này, chắc chắn nhiều địa phương trên cả nước sẽ phát hiện còn tồn đọng hàng nghìn trường hợp chưa thể giải quyết. Ví như đối với lực lượng TNXP, theo ông Nguyễn Anh Liên, Chủ tịch Hội Cựu TNXP, đây là lực lượng còn tồn đọng nhiều nhất và cũng đau lòng nhất. Những tồn đọng của cựu TNXP hết sức phức tạp nhưng khó mấy thì vẫn có thể thực hiện được nếu người làm chính sách có tâm, có trách nhiệm. Mục đích quan trọng nhất của việc Tổng rà soát chính sách đối với người có công là việc không được phép bỏ sót một đối tượng nào. Vì thế điều trăn trở của ông Chủ tịch Hội Cựu TNXP cũng là đích đến cuối cùng của công cuộc Tổng rà soát chính sách cho người có công.
Bỏ sót người có công tức là chúng ta, những người đang thừa hưởng cuộc sống hòa bình, có tội với những người đã hi sinh xương máu, tuổi xuân cho sự bình yên hôm nay.
Dương Sơn