CCB Nguyễn Văn Sinh (ảnh) quê Bắc Ninh, đã vào sống định cư lập nghiệp tại khu phố 3, phường Thới An, quận 12 TP Hồ Chí Minh.
Văn Sinh kinh doanh rất đa dạng. Bắt đầu là việc thế chấp nhà đất cho ngân hàng để mở đại lý bán hàng trang trí nội thất, đồ điện gia dụng do vợ anh trực tiếp quản lý. Còn anh sắm sửa, trang bị một hệ thống dàn khoan giếng tự động, phục vụ khảo sát nước ngầm cho các công ty, xí nghiệp, cơ quan và cá nhân, đồng thời xây dựng một hệ thống nhà xưởng sản xuất mô tơ các loại. Ngoài ra, anh nhận thầu xây dựng các công trình với số tiền đầu tư ban đầu 3,5 tỉ đồng. Chưa hết, công việc làm ăn ngày càng phát triển thuận lợi, anh đã tích luỹ thêm vốn mua được 3 căn nhà 300m2 mặt đường Lê Văn Khương để cho thuê mỗi tháng 15 triệu đồng; lại còn mua một chiếc xe du lịch 7 chỗ, cho thuê mỗi tháng 16 triệu đồng, một xe tải nhẹ 2,5 tấn để phục vụ chuyên chở hàng. Với các hình thức kinh doanh như vậy, mỗi năm; trừ các khoản chi phí, anh lãi 2,5 tỉ đồng. Sản xuất kinh doanh có lãi, anh càng chú ý đến các hoạt động xã hội từ thiện. Hiện nay anh nhận đỡ đầu cho một hội viên nghèo mỗi tháng 15 kg gạo. Mỗi năm anh ủng hộ địa phương 30 triệu đồng trở lên để xây dựng nhà tình nghĩa và xóa đói giảm nghèo. Có một năm nhân ngày TBLS 27-7, anh đã ủng hộ Quận hội 200 suất quà (trị giá 60 triệu đồng) để chia sẻ với những hộ gia đình thương binh, liệt sĩ…
Bài và ảnh: THANH SƠN