Năm qua, tỉnh tổ chức điều dưỡng luân phiên tại các Trung tâm điều dưỡng người có công và điều dưỡng tại gia đình cho 9.645 lượt đối tượng với kinh phí trên 13 tỷ đồng; tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho gần 38.000 đối tượng chính sách nhân các dịp lễ, tết, ngày kỷ niệm… với tổng kinh phí trên 13 tỷ đồng, trong đó quà của Chủ tịch nước trên 11 tỷ đồng. Thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Thừa Thiên Huế cũng triển khai và hoàn thành tốt việc Tổng rà soát chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Kết quả sau 2 năm (2014-2015), toàn tỉnh có 33.787 người có công thuộc diện rà soát, trong đó, có 32.599 trường hợp được thực hiện đúng chế độ ưu đãi; 6 trường hợp thực hiện chưa đầy đủ, chiếm tỷ lệ 0,015% và 79 trường hợp thực hiện sai chế độ, chiếm tỷ lệ 0,23%.
Công tác đền ơn đáp nghĩa với các liệt sĩ được chú trọng. Toàn tỉnh quy tập được trên 31.000 hài cốt liệt sĩ đưa về an táng tại 65 nghĩa trang liệt sĩ trong tỉnh và tại nghĩa trang gia tộc của liệt sĩ; đặc biệt, trong mùa khô 2015-2016, Đội quy tập 192 BCH Quân sự tỉnh tổ chức tiến hành khảo sát, tìm kiếm, cất bốc, quy tập trên địa bàn 8 huyện của tỉnh Xalavan, 3 huyện của tỉnh Sê-kông (Lào), kết quả, tìm được 15 mộ liệt sĩ đưa về Việt Nam an táng. Riêng địa bàn trong tỉnh, đơn vị phối hợp với các địa phương quy tập được 41 mộ và đưa về an táng tại nghĩa trang các địa phương.
Ngoài ra, tỉnh Thừa Thiên Huế cũng thường xuyên đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương mới của Đảng và Nhà nước về chế độ, chính sách và các ưu đãi đối với người có công đến các phường, xã. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kịp thời việc cắt giảm chế độ khi đối tượng qua đời hoặc di chuyển đi nơi khác, thực hiện chi trả chế độ cho đối tượng đầy đủ, đảm bảo đúng nguyên tắc, nhằm đảm bảo đời sống người có công ngày càng ổn định vững chắc.
Chí Đức