Tuy nhiên cuộc sống NCT vẫn còn nhiều khó khăn, chỉ có gần 40% NCT có lương hưu, có tích lũy và con cháu trợ cấp, còn lại là vẫn phải tự mình bươn chải kiếm sống. Theo thống kê, hơn 90% NCT sức khỏe sa sút, trong khi đó dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe công lập không đảm bảo được nhu cầu khám chữa bệnh của NCT, hiện chỉ có 28 trung tâm lão khoa chuyên chăm sóc sức khỏe NCT. Đặc biệt thời gian tới số NCT càng tăng, hiện đã lên tới 10%, có nơi gần 15% dân số, càng có sự tác động lớn đến an sinh xã hội đất nước.
Luật Người cao tuổi đã thực hiện được 6 năm, đạt hiệu qua tốt nhưng vẫn có bộ, ngành, địa phương chưa quan tâm thích đáng đến chính sách với NCT: Chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh ở các bệnh viện chưa có cửa khám riêng cho NCT, dịch vụ y tế tại nhà thì rất ít; NCT đi lại khó khăn, việc giảm giá, ưu tiên trong các hoạt động văn hóa chưa được thực hiện đồng đều trên cả nước. .. Thậm chí có đơn vị còn giảm sự ưu đãi như Công ty Đường sắt Sài Gòn giảm giá vé ưu đãi từ 20% xuống 15% từ tháng 6-2016…
Để NCT thực sự được hưởng sự chăm sóc của xã hội, tiếp tục đóng góp cho đất nước, mong Đảng, Nhà nước, các đoàn thể đẩy mạnh việc phổ biến, tuyên truyền Luật Người cao tuổi sâu rộng hơn. Đồng thời phát động các phong trào với nhiều hình thức, quy mô để có hiệu quả thiết thực trong chăm sóc và phát huy vai trò NCT. Cần tạo điều kiện để NCT phát huy khả năng của mình, tiếp tục phục vụ đất nước, đặc biệt những NCT là đảng viên, cán bộ lão thành cách mạng, người có công, CCB, những nhà trí thức, khoa học….
Lê Hồng Thủy