BTC tặng xe lăn cho các hội viên Hội CCB là thương binh, nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam trên địa bàn huyện huyện Phù Yên.

Ngày 8/7, tại huyện Phù Yên, Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh Sơn La khóa VI, nhiệm kỳ 2017-2022 đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 10 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Hội CCB tỉnh Sơn La hiện có 44.469 hội viên, 260 Hội CCB cấp cơ sở với 2.236 Chi hội. Trong 6 tháng đầu năm 2021, các cấp Hội CCB trên toàn tỉnh đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, tích cực tham gia các nhiệm vụ, các phong trào của đất nước và địa phương; kịp thời điều chỉnh kế hoạch hoạt động sát với yêu cầu nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19, từng bước kiện toàn tổ chức biên chế, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội.

Hiện nay, toàn tỉnh Sơn La có hơn 3.000 mô hình kinh tế do CCB làm chủ với nhiều lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh, thu hút và tạo việc làm cho gần 13.000 lao động; các cấp Hội luôn tích cực vận động, hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ, hội viên vay vốn để sản xuất, kinh doanh, đầu tư phát triển kinh tế qua Ngân hàng chính sách xã hội, với tổng dư nợ gần 1.123 tỷ đồng; góp phần giải quyết việc làm, giảm số hộ CCB nghèo từ 3.317 hộ xuống còn 2.715 hộ.

6 tháng cuối năm 2021, Hội CCB tỉnh Sơn La sẽ tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên đến toàn thể cán bộ, hội viên; tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội, cán bộ, hội viên thực hiện tốt chủ trương, giải pháp phòng chống dịch COVID-19. Hội CCB các cấp tiếp tục chủ động khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vay để hội viên đầu tư sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, xóa nghèo bền vững; đẩy mạnh công tác an sinh xã hội; thực hiện tốt phong trào thi đua “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”; nâng cao hoạt động chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự…; tiếp tục kêu gọi ủng hộ tư liệu, di vật, kinh phí để tôn tạo khu di tích lịch sử kháng chiến chống Pháp khu rừng bản Nhọt, xã Gia Phù, huyện Phù Yên.

Chủ tịch Hội CCB tỉnh Sơn La Cầm Xuân Ế cho biết: Năm 2021, Hội CCB tỉnh Sơn La có 14 nhiệm vụ lớn, riêng 6 tháng đầu năm, các cấp Hội trong tỉnh đã tập trung hướng về cơ sở, lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ; tích cực nắm bắt tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy Đảng lãnh đạo, chỉ đạo góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở; thường xuyên coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng cho cán bộ, hội viên; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ; phối hợp tốt các hoạt động nghĩa tình; quan tâm phát triển hội viên, đổi mới công tác tập huấn cho cán bộ Hội. Thời gian tới, Hội CCB tỉnh Sơn La sẽ đẩy mạnh triển khai các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, hội viên có hoàn cảnh khó khăn; tiếp tục triển khai xây dựng mô hình, điển hình mới ở các cấp; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"... phấn đấu hoàn thành tốt các kế hoạch đề ra.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức đã trao 867,642 triệu đồng ủng hộ xây dựng đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho huyện Phù Yên; tặng xe lăn cho các thương binh, nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn huyện huyện Phù Yên; tặng Bằng khen của Hội CCB tỉnh cho 1 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và phong trào CCB đi tìm đồng đội giai đoạn 2014-2020; biểu dương, khen thưởng 13 tập thể, 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào "CCB gương mẫu" 6 tháng đầu năm 2021.

Sáng cùng ngày, các đại biểu đã đến dâng hương, trồng cây lưu niệm tại đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp thuộc khu di tích lịch sử kháng chiến chống Pháp khu rừng bản Nhọt, xã Gia Phù, huyện Phù Yên.

TTXVN