Các cá nhân được UBND huyện và Hội CCB huyện tặng Giấy khen.

Sáng 28/6, Hội CCB huyện tổ chức hội nghị tổng kết phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, giai đoạn 2016-2021; phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2021-2026. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Quang An, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh; đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy; đại diện Ban Dân vận Huyện ủy; một số phòng, ban, ngành của huyện.

Giai đoạn 2016-2021, phong trào Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi được các cấp hội CCB từ huyện đến cơ sở triển khai một cách tích cực, sâu rộng bằng nhiều biện pháp phong phú, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên trên địa bàn huyện hưởng ứng tham gia. Nhờ đó ở các cấp hội đã xuất hiện nhiều hộ gia đình hội viên CCB tiêu biểu trong phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng trên quê hương.

Trong 5 năm qua, phong trào Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi tăng nhanh về số lượng, quy mô các loại hình làm kinh tế. Hiện toàn huyện có 14 mô hình giúp nhau giảm nghèo; 9 doanh nghiệp nhỏ và vừa, 4 hợp tác xã, 1 tổ hợp tác sản xuất, 50 trang trại, 192 gia trại do hội viên hội CCB làm chủ, 79 hộ kinh doanh dịch vụ, 4 câu lạc bộ baỏ vệ môi trường…tạo việc làm cho hàng trăm lao động ở địa phương; hơn 2.000 hộ CCB sản xuất nông nghiệp, trên 1.900 hộ tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Năm 2016, toàn huyện có 706 hộ CCB nghèo, nay giảm còn 210 hộ; có 8 xã, thị trấn không có hộ CCB nghèo; đã xóa được 15/60 nhà CCB dột nát. Tính đến ngày 30/3/2021, toàn hội có 769 hộ CCB vay vốn ngân hàng chính sách xã hội huyện với tổng dư nợ hơn 93,7 tỷ đồng; 578 hộ CCB được vay vốn ở Tổ do các đoàn thể khác quản lý; quỹ nội bộ Hội giúp nhau phát triển kinh tế không lãi hoặc lãi suất thấp trên 2,9 tỷ đồng; quỹ Hội đồng đội, đồng ngũ giúp nhau phát triển kinh tế không lãi gần 13,4 tỷ đồng.

Cũng trong 5 năm qua, các cấp Hội CCB trong huyện đã phát động sâu rộng phong trào XDNTM đến toàn thể cán bộ, hội viên. Nhờ đó, hội viên CCB đã hiến hơn 6.400 m2 đất; đóng góp tiền và ngày công với tổng số tiền 4,5 tỷ đồng, làm được gần 83 km đường giao thông nông thôn, 34,5 km kênh mương thủy lợi. Bên cạnh đó, hội viên hội CCB trong huyện còn tích cực tham gia bảo vệ môi trường; tăng cường đoàn kết, gắn bó đồng đội, thúc đẩy hoạt động tình nghĩa, chăm lo các đối tượng chính sách và xây dựng Hội trong sạch vững mạnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Quang An, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, giai đoạn 2016-2021 của các cấp hội CCB huyện Bá Thước. Đồng thời mong rằng: Trong giai đoạn tiếp theo, các cấp hội CCB trên địa bàn huyện tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”; thực hiện hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đã đề ra; thành lập các câu lạc bộ cấp xã giúp nhau giảm nghèo; đẩy mạnh công tác tuyê truyền các chủ trương, chế độ, chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế đến toàn thể cán bộ, hội viên CCB, nhằm giúp hội viên tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn quỹ cũng như vốn vay ngân hàng CSXH; nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế điển hình tiên tiến ra diện rộng…

Nhân dịp này, có 10 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen; 10 cá nhân được Hội CCB huyện tặng giấy khen vì đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào“Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, giai đoạn 2016-2021./.

Văn An