Đội Quy tập HCLS, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng (KTQP) 337, Quân khu 4 vừa quy tập được 2 HCLS tại thôn Sê Pu - Tà Păng, xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị từ các nguồn thông tin do nhân dân và các đơn vị cung cấp.

HCLS thứ nhất nằm xen kẽ giữa các hòn đá tảng, ở độ sâu khoảng 0,3m dưới các gốc cây rừng. Di vật của liệt sĩ có: 1 mảnh xương đùi vỡ, 1 đế dép, 2 đế giày cao su, 3 cúc áo, mảnh tăng, dù rách, 3 viên đạn AK, 1 viên đạn 12,7mm, 1 hộp nhôm tròn; 1 mảnh nhôm dài; miếng nhựa và một số di vật khác. HCLS thứ 2 còn nhiều xương cốt nằm dưới tảng đá to. Di vật của liệt sĩ có: 1 đế dép cao su, 3 cúc áo, 1 bàn chải đánh răng, 3 viên đạn súng trường, 4 lọ thuốc, 2 sợi dây điện thoại, 1 miếng nhôm, 1 chiếc nhẫn làm bằng dây điện thoại...

Đội Quy tập HCLS Đoàn KTQP 337 đã đưa 2 HCLS về Khu văn hóa tâm linh huyện Hướng Hóa để hương khói, bảo quản. Đơn vị đang mở rộng phạm vi tìm kiếm xung quanh khu vực phát hiện 2 HCLS trên.

Để góp phần đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS, từ những thông tin trên, các cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân dân cả nước, ai biết thông tin liên quan đến các liệt sĩ trên, xin báo về Thiếu tá Trần Khắc Thanh - Đội trưởng đội Quy tập HCLS Đoàn KTQP 337; ĐT: 0968.797.456, hoặc Chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ”.

Phạm Thảo