Trong đợt 2 năm 2012, Hải Dương có 1.600 thanh niên của các huyện Kinh Môn, Kim Thành, Gia Lộc, Bình Giang, Thanh Miện và thị xã Chí Linh lên đường nhập ngũ vào trên 10 đầu mối là Quân chủng PK-KQ, Quân chủng Hải quân, Quân đoàn 2, Binh chủng Pháo binh, Binh chủng Công binh, Quân khu 3… Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và Hội đồng NVQS tiến hành đúng quy trình, chặt chẽ các bước, phân công, phân nhiệm cho các ngành, các cấp và cá nhân phụ trách từng cơ sở, từng việc, bảo đảm đủ số lượng và nâng cao chất lượng.

Thiếu tướng Lê Ngọc Oa, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Hải Dương, nguyên Phó tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân khu 3 cho biết: Những năm gần đây, công tác tuyển quân được thực hiện và hoàn thiện dần phương pháp địa phương làm “tròn khâu” là hoàn toàn đúng đắn. Phương pháp này đề cao được trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị các cấp và gia đình gửi gắm con em mình vào quân đội; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hiện nay số lượng tuyển không nhiều, thời gian phục vụ ngắn. Địa phương làm “tròn khâu” sẽ lựa chọn được những thanh niên tốt cho quân đội. Vì các thôn, tổ dân phố biết thanh niên đó từ khi sinh ra và quá trình lớn lên, khi nhập ngũ và khi về có khó khăn gì cho bản thân và gia đình để hỗ trợ, giúp đỡ… Hội CCB xác định tham gia công tác tuyển quân hàng năm là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Các đợt Hội đều có kế hoạch hướng dẫn và chỉ đạo cụ thể cho cả 3 cấp tỉnh, huyện, thị xã (thành phố), xã (phường, thị trấn) cùng chi hội CCB ở các thôn (xóm, tổ dân phố) phối hợp làm tốt các nội dung khảo sát nguồn trong độ tuổi từ 18 đến 25, gặp gỡ gia đình, động viên các cháu đăng ký NVQS độ tuổi 17, vận động các cháu sơ tuyển tại cấp xã, khám sức khỏe ở cấp huyện và động viên thanh niên nhập ngũ như chi hội chia tay tại nhà, cơ sở phối hợp động viên tại xã và huyện hội tiễn đưa trong lễ giao quân.

Đại tá Đinh Bá Truy, Phó chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: Các huyện, thị xã đã điều khám sức khỏe theo hệ số từ 2,3 đến 2,5 người/ chỉ tiêu. Tỷ lệ thanh niên có đủ điều kiện sức khỏe đạt 80%. Qua các khâu tuyển chọn về lý lịch chính trị, văn hóa và các yếu tổ khác, Hội đồng NVQS các cấp đã chốt danh sách đủ 1.600 thanh niên; trong đó sức khỏe loại 1 và loại 2 đạt 85%, văn hóa có 53% tốt nghiệp PTTH, còn lại là THCS. Có 35% thanh niên làm đơn tình nguyện (điển hình là Thanh Miện có 160/260 thanh niên viết đơn tình nguyện). Toàn tỉnh đồng loạt phát lệnh gọi công dân nhập ngũ làm NVQS từ ngày 20-8 và tổ chức lễ giao quân vào ngày 6-9-2012. Đến nay các cơ sở tập trung nắm tình hình di biến động, cấp phát quân trang, tuyên truyền, gặp mặt chia tay và tặng quà… Những điểm mới là chỉ tiêu của Hải Dương năm nay tăng 100 quân, chất lượng văn hóa có hơn 10 thanh niên đã tốt nghiệp đại học và cao đẳng. Bộ CHQS phối hợp và Tỉnh đoàn tổ chức lễ đón thanh niên hoàn thành NVQS trở về và giới thiệu học nghề cho 850 quân nhân của 6 huyện, thành phố trong tỉnh. Đến lúc này thì Hải Dương đã sẵn sàng cho ngày hội tòng quân.

Chúng tôi về huyện Kinh Môn. Trung tá Nguyễn Huy Phồn, Chủ tịch Hội CCB, nguyên là một cán bộ pháo binh. Anh cẩn thận lần giở cuốn sổ nhỏ rồi nói: Huyện có 22 xã và 3 thị trấn, chỉ tiêu tuyển quân đợt này là 301 thanh niên. Phương pháp địa phương làm “tròn khâu” đã giúp cho chúng tôi chủ động hoàn toàn từ nắm nguồn, chuẩn bị nhân sự đến tổ chức giao quân. Nhưng phải làm thật chặt chẽ và bảo đảm công khai, dân chủ, công bằng và đúng luật. 10 năm nay, Kinh Môn tuyển quân không phải trả về hoặc bù đổi, chất lượng năm sau cao hơn năm trước. Ngay như đợt này sức khỏe loại 1 và loại 2 đạt 78,6%; tuổi đời 21 và 22 đạt 68,4%; văn hóa lớp 12 đạt gần 55%; có 12 cháu là con đảng viên và 27 cháu là con hội viên CCB. Các trường hợp tiền án, đã giáo dục tại xã, có dấu hiệu sử dụng ma túy, kiểm tra nước tiểu có dương tính… đều bị loại. Nay Huyện hội đang tập trung tuyên truyền, động viên các cháu đã nhận lệnh nhập ngũ. Chúng tôi và các hội xã thường đưa các cháu về Hà Nội báo công tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, hoặc thắp hương ở tượng đài Trần Hưng Đạo, đài tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ của địa phương.

Anh Dương Quốc Chính, Chủ tịch Hội CCB xã Hiệp Sơn cho biết: Xã có chỉ tiêu gọi nhập ngũ 19 thanh niên, điều khám tại huyện 34 thanh niên và đã phát lệnh gọi 19 thanh niên, trong đó có 2 cháu là con hội viên CCB. Đó là Dương Văn Hiếu, sinh năm 1993, văn hóa lớp 12/12, con đồng chí Dương Văn Sinh, ở xóm 1 Hiệp Thượng và Phạm Văn Mạch, văn hóa lớp 12/12, ở xóm 6 Hiệp Thạch, con đồng chí Phạm Văn Điền, mẹ là đảng viên, Thường vụ Hội Phụ nứ xã. Hai cháu đều có hoàn cảnh gia đình thuận lợi, xác định tư tưởng tốt, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ trong môi trường quân đội. Năm nay chúng tôi đưa các cháu đến thắp hương tại tượng đài Trần Hưng Đạo trước ngày hội giao quân.

Tô Kiều Thẩm