Quang cảnh buổi hội đàm.

Mới đây, tại Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai, Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai do Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch làm Trưởng đoàn hội đàm cùng đại diện Ban Chuyên trách ba tỉnh: Ratanakiri, Stung Treng, Preah Vihear (Vương quốc Campuchia) thống nhất, ký kết biên bản thỏa thuận tổ chức phối hợp tìm kiếm, quy tập HCLS quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn 3 tỉnh đông bắc Campuchia, mùa khô 2021-2022.

Tỉnh Gia Lai tổ chức lực lượng Đội K52 (Bộ CHQS tỉnh) phối hợp cùng các tỉnh đông bắc Campuchia thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập liệt sĩ từ ngày 27-12-2021 đến 31-5-2022. Đội chia làm 3 bộ phận (mỗi bộ phận thực hiện nhiệm vụ tại một tỉnh). Dự kiến trong mùa khô 2021-2022, sẽ tìm kiếm được từ 20 đến 30 HCLS ở 3 tỉnh đông bắc Campuchia.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch đánh giá cao sự phối hợp, hỗ trợ của 3 tỉnh. Đồng chí mong muốn, Ban Chuyên trách các tỉnh bạn tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để công tác tìm kiếm, quy tập HCLS thời gian tới đạt được kết quả tốt hơn.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch trao 32.500 USD của Chính phủ Việt Nam cho Ban Chuyên trách 3 tỉnh để hỗ trợ phối hợp tìm kiếm, quy tập liệt sĩ, mùa khô 2021-2022; trao Bằng khen của Quân khu 5 cho Ban Chuyên trách 3 tỉnh và 3 cá nhân thuộc Vương quốc Campuchia vì có thành tích trong phối hợp tìm kiếm, quy tập HCLS Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất Campuchia, giai đoạn 2013-2020.

Huy Lanh