Hài cốt liệt sĩ Nguyễn Ngô Dật được thân nhân đưa về quê an táng.

Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp với Sở LĐTBXH, Sở VHTTDL, UBND T.P Buôn Ma Thuột cất bốc, quy tập mộ liệt sĩ Nguyễn Ngô Dật được an táng tại số 61 Nguyễn Cư Trinh, khối 8, phường Tự An, T.P Buôn Ma Thuột theo nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ.

Liệt sĩ Nguyễn Ngô Dật sinh năm 1890, xã Hưng Châu, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, là nhà hoạt động cách mạng, đảng viên Đảng cộng sản Đông Dương năm 1930, nguyên Bí thư Huyện ủy Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Năm 1931, ông bị thực dân Pháp bắt giam tù khổ sai chung thân đày đi Lao Bảo; đến tháng 4-1932, đưa lên Nhà đày Buôn Ma Thuột. Đồng chí hy sinh năm 1932 trong quá trình khổ sai và được an táng tại Nghĩa địa Nhà đày Buôn Ma Thuột (nay là số 61 Nguyễn Cư Trinh).

Thể theo nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ, Bộ CHQS và các sở, ngành liên quan đã cất bốc, di dời mộ liệt sĩ Nguyễn Ngô Dật và giải quyết các chế độ chính sách và tổ chức bàn giao chu đáo, trang trọng cho gia đình ông Nguyễn Xuân Sinh - cháu nội thân nhân liệt sĩ về an táng tại Nghĩa trang Chi tộc thuộc xã Châu Nhân, huyện Hương Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Phan Diệm