Lãnh đạo Quân khu 7 động viên các thành viên Đội K72 lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Campuchia.

Đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh Bình Phước vừa đến thăm và hội đàm với lãnh đạo 2 tỉnh Kratie, Kampong Thom thuộc Vương quốc Campuchia, đồng thời động viên cán bộ, chiến sĩ Đội K72 đang thực hiện nhiệm vụ tại nước bạn.

Đợt 1, giai đoạn 22, Đội K72 cất bốc, hồi hương được 50 HCLS, tham mưu tổ chức an táng tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ Đội K72 luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, giữ gìn tốt đoàn kết với chính quyền, quân đội và nhân dân nước bạn. Trong đợt 2 (mùa khô 2022-2023), Đội K72 thực hiện nhiệm vụ tại 2 tỉnh Kratie, Kampong Thom, với nhiệm vụ tìm 24 thông tin với khoảng 326 liệt sĩ. Bộ CHQS tỉnh huy động hơn 40 cán bộ, chiến sĩ chia thành 2 bộ phận, trải đều trên địa bàn 2 tỉnh. Lực lượng còn lại xây dựng, quản lý, chỉ huy đơn vị và thực hiện tìm kiếm, quy tập HCLS trong nước theo Đề án 1237 và kế hoạch năm 2023 của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh.

Phát biểu tại buổi hội đàm, Đại tá Nguyễn Thành Ruân - Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp, chính quyền địa phương, LLVT và nhân dân 2 tỉnh Kratie và Kampong Thom, tạo điều kiện để Đội K72 hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tại cuộc hội đàm, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác tìm kiếm và quy tập HCLS đợt 2 mùa khô 2022-2023. Mục tiêu phấn đấu trong giai đoạn 22, tìm kiếm,  quy tập hết những vị trí đã có thông tin, quy tập đến đâu kết luận đến đó.

Minh Hằng