Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 136/QĐ-TTg về việc cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” cho liệt sĩ Trần Ngọc Duy, phi công thuộc Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân, hy sinh khi làm nhiệm vụ bay huấn luyện.

Liệt sĩ Trần Ngọc Duy, sinh năm 1992, xã Tân Phong, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Trú quán: phường Nam Cường, T.P Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Cấp bậc: Thiếu tá. Chức vụ: Phó phi đội trưởng - Tham mưu trưởng Phi đội 1, Trung đoàn 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân, hy sinh ngày 31-1-2023 trong khi thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện chiến đấu.

Trước đó, ngày 1-2, Bộ Quốc phòng có quyết định truy thăng quân hàm trước niên hạn từ cấp bậc Đại úy lên Thiếu tá; Ban Thường vụ T.Ư Đoàn Thanh niên quyết định truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho phi công Trần Ngọc Duy. Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ký Quyết định số 109/QĐ-CTN về việc truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho Thiếu tá, phi công Trần Ngọc Duy.

Mai Thanh