Theo tờ Wall Street Journal, hệ thống lá chắn tên lửa mới của Mỹ tại châu Á sẽ bao gồm một hệ thống Radar mới đặt tại miền nam Nhật Bản và một vị trí khác ở khu vực Đông Nam Á. Một quan chức giấu tên của Mỹ tiết lộ trên tờ báo Quốc phòng Mỹ Jane Defence Weekly rằng quân đội Trung Quốc đã thử nghiệm một quả tên lửa đạn đạo xuyên lục địa DF-41 vào ngày 24-7 vừa qua. Quả tên lửa mà quân đội Trung Quốc vừa thử nghiệm có khả năng chạm tới một số thành phố ở Mỹ. Cũng theo Jane Defence Weekly, tên lửa DF-41 có khả năng mang theo 10 đầu đạn hạt nhân riêng biệt với các mục tiêu tấn công khác nhau. Lầu Năm Góc quan ngại khả năng Trung Quốc phát triển các loại tên lửa mới sẽ gây ảnh hưởng cho các hạm đội Mỹ tại khu vực châu Á, Thái Bình Dương. Một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Mỹ phát biểu trên tờ Wall Street Journal rằng hệ thống lá chắn tên lửa mới của Mỹ với radar tiên tiến có khả năng phát hiện “kẻ thù” chính xác. Cuộc thảo luận về việc đặt hệ thống này tại Nhật Bản đang được Mỹ và Nhật tiến hành. Với “con mắt' Radar mới này, Mỹ có thể an tâm hơn với việc tăng cường quân sự ở khu vực Thái Bình Dương. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nhật Bản hiện đang từ chối bình luận về động thái mới này của Mỹ. Quan chức giấu tên của Mỹ cũng cho biết, hiện Trung Quốc có hơn 1.000 tên lửa, trong khi đó Triều Tiên là “mối đe dọa trước mắt” mà quân đội Mỹ đang chú ý. Hải Linh (TH)