Năng lực yếu kém...
Trong số 11 đơn vị được Cục Trồng trọt chỉ định giám định chất lượng phân bón vừa được Thanh tra Bộ NNPTNT tiến hành thanh tra, Trung tâm KKN phân bón Vùng Nam Bộ (Trung tâm Vùng Nam Bộ) được xác định với hàng loạt sai phạm nghiêm trọng.
Theo Kết luận thanh số 235/KL-TTr ngày 28-4-2016 do ông Nguyễn Ngọc Anh-Phó Chánh tranh tra Bộ ký, thì Trung tâm Vùng Nam Bộ xét về năng lực và điều kiện hoạt động cho thấy rất yếu kém.
Cụ thể, tháng 7-2012, Trung tâm Vùng Nam Bộ mới chính thức đi vào hoạt động, qua kiếm tra, phát hiện năng lực hoạt động chứng nhận chất lượng cũng như năng lực về phòng thí nghiệm, năng lực cho các chuyên gia đánh giá, nhân viên đánh giá không đảm bảo yêu cầu của pháp luật quy định tổ chức chứng nhận chất lượng phân bón.
Từ năng lực yếu kém, Thanh tra Bộ NNPTNT cho rằng đây chính là nguyên nhân dẫn đến những sai phạm trong hoạt động chứng nhận chất lượng và thử nghiệm phân bón sau này của Trung tâm Vùng Nam Bộ.
Đáng lưu ý, Cục Trồng trọt sau khi ký Quyết định số 548/QĐ-TT-QLCL chỉ định Trung tâm Vùng Nam Bộ được làm chứng nhận chất lượng phân bón đã không tổ chức giám sát định kỳ, để cho trung tâm này tự tung tự tác hoạt động; không xử lý những sai phạm triệt để...
Chính vì thế, kết luận của Thanh tra yêu cầu Cục Trồng trọt hủy quyết định chứng nhận phân bón và quyết định chỉ định Phòng Thí nghiệm của Trung tâm Vùng Nam Bộ cũng như 10 tổ chức, đơn vị khác. Đồng thời yêu cầu 11 tổ chức, đơn vị này thu hồi toàn bộ các Giấy chứng nhận hợp quy đã cấp không đúng với quy định...
**
Cần phải khởi tố hình sự!**
Theo kết luận, Trung tâm Vùng Nam Bộ đã thực hiện chứng nhận, kiểm nghiệm cho hàng nghìn sản phẩm của hàng trăm doanh nghiệp với mức độ sai phạm được cho là “rất nghiêm trọng”. Cụ thể, Trung tâm vùng Nam Bộ đã chứng nhận hợp quy cho 496 sản phẩm không nằm trong danh mục quy định của Bộ NNPTNT. Cùng với đó, Trung tâm còn chứng nhận cho 1.274 sản phẩm phân bón vô cơ trong khi Trung tâm này không có chức năng này. Đây là hành vi “chứng nhận ngoài phạm vi được chỉ định” mà Nghị định 80/2013/NĐ-CP đã nghiêm cấm. Điều này dẫn đến hàng nghìn sản phẩm phân bón của 276 doanh nghiệp đã không được kiểm soát về chất lượng, chứng nhận sai, nhiều sản phẩm nằm ngoài danh mục cho phép... nhưng đã được đóng dấu “hợp quy”, bán tràn lan trên thị trường.
Không chỉ sai phạm về nghiệp vụ, từ khi đi vào hoạt động, tài chính của Trung tâm Vùng Nam Bộ có dấu hiệu bất minh, để ngoài sổ sách. Cụ thể, kiểm tra tài chính liên quan đến hoạt động chứng nhận chất lượng, từ năm 2012, khi bắt đầu đi vào hoạt động đến hết ngày 31-12-2012, đơn vị có số dư cuối kỳ là 200,9 triệu đồng. Tương tự, năm 2013 tăng lên 1,9 tỷ đồng, năm 2014 có 4,3 tỷ đồng, năm 2015 (tính đến tháng 10-2015) số phát sinh cộng lũy kế từ đầu năm là 12,67 tỷ đồng.
Từ năm 2013 đến thời điểm kiểm tra, Trung tâm Vùng Nam Bộ đã ký 569 hợp đồng để thực hiện đánh giá chứng nhận hợp quy và cấp giấy chứng nhận hợp quy cho 5.141 sản phẩm. Giá trị hợp đồng ký kết là hơn 34 tỷ đồng.
Liên quan đến vấn đề thu chi tài chính, Thanh tra Bộ NNPTNT yêu cầu Cục Trồng trọt chủ trì, phối hợp với Thanh tra Bộ và Vụ Tài chính kiểm tra toàn bộ hoạt động tài chính của Trung tâm Vùng Nam Bộ để làm rõ theo quy định của pháp luật về tài chính, kế toán.
Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, với số tiền lớn thu được từ hoạt động chứng nhận chất lượng phân bón, đặc biệt là làm trái qui định về chứng nhận chất lượng phân bón DAP và phân lân nung chảy bất hợp pháp của 1.274 sản phẩm, hay như “chứng nhận bừa” 496 sản phẩm không nằm trong danh mục phân bón được phép sản xuất để thu tiền tỷ, cần phải chuyển cho công an điều tra làm rõ, khởi tố hình sự.
Như Báo CCB Việt Nam đã đưa tin ở những bài viết trước (bài viết với tiêu đề: Nguyên Cục trưởng Cục trồng trọt-Bộ NNPTNT: Thành lập hàng loạt trung tâm KKN phân bón “ma”?; và Tiếp bài “Trung tâm KKN phân bón “ma”: Nguyên Cục trưởng tiếp tay cho sai phạm?) thì Trung tâm Vùng Nam Bộ được Cục Trồng trọt cho thành lập, đi vào hoạt động khi chưa có Đề án được Bộ trưởng Bộ NNPTNT phê duyệt. Về vấn đề này, sau khi Báo CCB Việt Nam có bài viết phản ánh, Bộ NNPTNT đã giao cho Vụ Tổ chức cán bộ kiểm tra, làm rõ nội dung Báo nêu về việc thành lập các trung tâm phân bón “ma”...
Báo CCB Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này.
Doanh Chính - HOÀNG THANH***BOX: Danh sách 11 đơn vị bị đình chỉ hiệu lực Quyết định chỉ định tổ chức chứng nhận phân bón

  1. Công ty CP Giám định và Khử trùng FCC - số 45 Đinh Tiên Hoàng, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
  2. Công ty CP Giám định cà phê và hàng hóa xuất nhập khẩu (Cafecontrol) - số 228 Pasteur, quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
  3. Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 - số 97 Lý Thái Tổ, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng.
  4. Trung tâm Giám định và chứng nhận hợp chuẩn hợp quy - Công ty CP Chứng nhận Vietcert - số 123 Nguyễn Đức Trung, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng.
  5. Công ty TNHH Kencert - số 11 Nguyễn Trác, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
  6. Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Vùng Nam Bộ - số 12 Nguyễn Chí Thanh, quận 10, TP. Hồ Chí Minh.
  7. Công ty CP chứng nhận Globalcert - số 79 Quang Trung, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
  8. Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (Quacert) - số 8 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
  9. Công ty CP Chứng nhận và Giám định Vinacert - số 130 Nguyễn Đức Cảnh, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.
  10. Công ty CP Chứng nhận và Giám định IQC - khu đô thị Văn Phú, quận Hà Đông, TP. Hà Nội.
  11. Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 2 - số 31 Ngũ Hành Sơn, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng.***