Từ năm 2003 Hội CCB Việt Nam bắt đầu được vay vốn ưu đãi, từ Trung ương Hội CCB Việt Nam đến cơ sở đều xác định: Vay vốn hộ nghèo là một nguồn lực quan trọng, là chìa khoá thúc đẩy công tác xoá đói giảm nghèo, vươn lên làm giầu. Không chỉ động viên CCB phát huy tinh thần tự lực tự cường, Hội còn quan hệ chặt chẽ với chính quyền và Ngân hàng CSXH ở địa phương trong công tác vay vốn và quản lý, sử dụng các nguồn vốn vay, hướng dẫn hội viên nghèo biết đầu tư vào các lĩnh vực phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương, từng gia đình, do đó đã phát huy được hiệu quả đồng vốn.

Tổng kết 5 năm công tác vay vốn ưu đãi của Ngân hàng CSXH trong năm 2008, Hội CCB Việt Nam đã phát huy những thành quả đã đạt được, thu được nhiều thành tích hơn. Tổng dư nợ năm 2008 so với tháng 12-2007, đã đạt 6.204 tỷ 613 triệu đồng, tăng 2.565 tỷ 973 triệu đồng. Mức vay bình quân/hộ tăng từ 6,2 lên 7,74 triệu đồng. Đặc biệt tỷ lệ nợ quá hạn giảm từ 1,05% xuống còn 0,81% (- 0,24%). Chỉ tính trong vòng 6 tháng cuối năm 2008, các cấp Hội đã thu hồi các dự án cũ đến hạn, cho vay quay vòng được 8 tỷ đồng, giải ngân hết nguồn vốn bổ sung mới 1,5 tỷ đồng, tạo việc làm mới và việc làm thêm cho 2.500 lao động với mức vốn đầu tư để tạo 1 việc làm mới là 15 đến 20 triệu đồng. Tính đến nay, Hội CCB Việt Nam có trên 2 triệu hội viên, về cơ bản đã xoá được đói trong hội viên. Theo tiêu chí mới, tỷ lệ hộ CCB nghèo còn 8,81% (thấp hơn tỷ lệ bình quân của cả nước). Có 31,09% số xã phường không còn hội viên CCB nghèo; 15,01% số quận, huyện cơ bản không còn hộ CCB nghèo. Đó là sự cố gắng lớn của toàn Hội, trong đó nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi của Ngân hàng CSXH là nguồn lực rất quan trọng... Có rất nhiều gương điển hình tốt về sử dụng vốn vay có hiệu quả, trả nợ đúng hạn, xoá đói giảm nghèo nhanh: Hội CCB Phú Thọ vay 117 tỷ 605 triệu đồng cho 18.810 hộ được vay, nợ quá hạn 0,24%, tạo việc làm cho gần 20.000 lao động, giảm hơn 12.000 hộ nghèo, 2.700 hộ vươn lên làm kinh tế, đủ ăn bền vững và khá, trả nợ gốc và lãi đúng kỳ hạn. Hội CCB huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang vay 13 tỷ đồng, giảm hộ nghèo từ 12% xuống còn 5,33%. Tỉnh Hội CCB Hà Giang vay 79,3 tỷ đồng, phấn đấu giảm hộ nghèo từ 4.526 hộ (36%) năm 2004 xuống còn 2.281 hộ (11,87%) năm 2007, xoá hết hộ CCB đói, tăng tỷ lệ hộ khá và giầu lên 31,7%...

Nhu cầu vay vốn ưu đãi hộ nghèo qua Ngân hàng CSXH của các hội viên CCB trên cả nước để phát triển sản xuất là rất lớn, nhất là ở vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, những nơi kinh tế chậm phát triển. Hội CCB Việt Nam đặt ra cho mình những phương hướng thiết thực, từ đó, tích cực khai thác các nguồn vốn vay ưu đãi, tập trung đầu tư vào các dự án có hiệu quả kinh tế nhằm tạo ra nhiều việc làm mới, làm thêm, góp phần vào việc giảm tỷ lệ nghèo của toàn Hội CCB Việt Nam, phấn đấu đến năm 2010 cơ bản hết hộ CCB nghèo; tăng trưởng dư nợ năm 2009 đạt 30%, vượt mức đề ra 25% của Chính phủ.

Có thể nói những tác động của kênh tín dụng chính sách đối với hộ nghèo và đối tượng chính sách là hoàn toàn đúng đắn. Từ nguồn vốn vay của Ngân hàng CSXH, hàng trăm ngàn hộ CCB đã thoát khỏi đói, nghèo, hàng chục ngàn hộ CCB vươn lên có đời sống khá và giầu, đời sống vật chất, tinh thần từng bước được cải thiện, góp phần tích cực vào việc xây dựng chính quyền vững mạnh, phát triển kinh tế, văn hoá xã hội ở cơ sở đặc biệt là ở các vùng đồng bào dân tộc, vùng đặc biệt khó khăn, củng cố niềm tin của các hội viên CCB và các tầng lớp nhân dân vào công cuộc đổi mới của Đảng, vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Bài và ảnh: Mai Anh