Anh Dũng chia sẻ: “Khi xuất ngũ, nhà nghèo, không có vốn, không biết làm gì để sống chứ chưa dám nghĩ đến làm giàu. Trước mắt, tôi vừa tập phục hồi chức năng, vừa lao động nhẹ để kiếm sống. Gia đình đã khó khăn, lại càng bế tắc khi thu nhập chủ yếu là lao động nặng với nghề làm rẫy và đi biển”. Nhớ lời Bác dạy “Thương binh tàn những không phế” sau những ngày đêm suy ngẫm, anh quyết định vượt lên số phận bằng ý chí, nghị lực và sự sáng tạo phù hợp với sức lực mình. Thế rồi năm 1994, anh bắt đầu lập nghiệp bằng nghề kinh doanh ăn uống hải sản, giải khát (quy mô nhỏ), với cái tên: “Lữ quán Thiên Phước”. Cơ sở này tọa lạc ngay bên bờ biển Nha Trang. Sau đó phát triển kinh doanh thêm các ngành nghề du lịch, tham quan vịnh Nha Trang…
Nguyễn Văn Dũng luôn sáng tạo, tìm tòi, học hỏi, thiết kế khu nhà hàng bằng tre, mái tranh thân thiện với môi trường. Làm cầu phao đi lại, lồng bè giữ hàng hải sản trên biển, nghiên cứu xây dựng nhà hàng gắn với truyền thống ngư dân miền Nam Trung Bộ dân dã, phục vụ người dân địa phương và khách du lịch. Nhờ sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, Hội CCB, gia đình, bạn bè và đồng đội, công việc làm ăn theo đà phát triển du lịch của tỉnh. Năm 2004, anh thành lập Doanh nghiệp tư nhân Văn Dũng với tổng diện tích mặt bằng kinh doanh 15.380m2, trong đó có 4.033m2 đất; chuyên kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát, bán hàng lưu niệm, dịch vụ thể thao giải trí trên biển, câu cá, tham quan cảnh, ca nô… với vốn đầu tư 1,5 tỷ đồng. Đến nay, vốn kinh doanh của anh tăng lên 5 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 20 lao động chính thức, 30 lao động thời vụ, hầu hết là con em thương binh, CCB và hộ nghèo. Doanh nghiệp thu nhập sau thuế đạt 1,5 tỷ đồng/năm, nộp ngân sách Nhà nước hơn 150 triệu đồng.
Với truyền thống “Lá lành đùm lá rách” thấu hiểu những khó khăn của người nghèo, thương binh Nguyễn Văn Dũng tích cực tham gia các hoạt động tình nghĩa, từ thiện xã hội. Từ năm 2005 - 2012, Doanh nghiệp Nguyễn Văn Dũng tặng các hộ nghèo, các gia đình bị thiên tai tổng cộng 4.500kg gạo, 650 suất quà trị giá 160 triệu đồng; mỗi năm ủng hộ các quỹ 25,5 triệu đồng. Từ năm 2013, Doanh nghiệp thường xuyên là nhà tài trợ chính cho BLL truyền thống Bộ đội Trường Sơn hoạt động, nhận phụng dưỡng một mẹ liệt sĩ có con hy sinh năm 1988 ở Trường Sa; thường xuyên thăm hỏi, tặng quà các mẹ, vợ liệt sĩ nhân ngày 27-7; tặng 4 sổ tiết kiệm cho gia đình liệt sĩ Trường Sa, ủng hộ xây nhà Đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, tặng học bổng cho con bộ đội Trường Sa… mỗi năm hơn 100 triệu đồng.
Nguyễn Văn Dũng tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, mở rộng kinh doanh, liên kết với các hội viên trong Hội Doanh nhân CCB tỉnh và CLB CCB sản xuất, kinh doanh giỏi Nha Trang để chia sẻ kinh nghiệm, tiêu thụ sản phẩm, tích cực khai thác kinh doanh lĩnh vực du lịch mang thương hiệu Việt - nét văn hóa độc đáo của xứ Trầm Hương.
Bài và ảnh: Công Thi