Ngày 22/9, Công an quận 9 (TP HCM) đã tạm giữ hình sự Nguyễn Quang Thuận (24 tuổi), Phan Thành Công (31 tuổi) và Bùi Thiện Khiêm (42 tuổi) để điều tra về hành vi Bắt giữ người trái pháp luật và Cố ý gây thương tích.

Trước đó, Thuận đến giao hàng tại kho trên đường Tam Đa (phường Long Trường, quận 9), dựng xe bên hông nhà kho và đi vào làm việc. Đến chiều cùng ngày, khi trở ra Thuận thấy mất 100 triệu đồng để dưới yên xe nên báo công an.

Thuận kể Công nghe sự việc và nghi kẻ trộm là anh Trần Ngọc Hoà (19 tuổi, người làm công trong kho). Công đem chuyện nói với bạn là Khiêm. Gã này cho biết sẽ gây áp lực để buộc Hoà trả lại nhưng phải "cắt cò" 50%. Thuận chấp thuận điều kiện của Khiêm.

Theo kế hoạch, Thuận rủ Hoà ra uống cà phê trên đường Tam Đa (phường Long Trường). Tại đây, anh Hoà bị nhóm Khiêm kéo ra sau đánh đập rồi bịt mắt đưa lên taxi về một quán cà phê tại quận 7. Chúng tiếp tục tra khảo, buộc anh Hoà trả lại số tiền 100 triệu đồng và hẹn 2 ngày sau sẽ quay lại lấy. Quá sợ hãi, anh Hoà đã báo công an.

Làm việc với cảnh sát, Hoà cho biết bị 5 người đánh đập tàn nhẫn. Do anh không thừa nhận việc lấy tiền, bọn chúng còn dùng bao nylon đốt rồi nhỏ lên người gây đau đớn và bỏng nặng.

Qua truy xét, cảnh sát đã bắt Thuận, Công, Khiêm. Thuận, Công thừa nhận việc thuê người đòi tiền. Riêng Khiêm khai 5 tên cùng đánh đập anh Hoà là bạn nhậu mới quen, không biết rõ lai lịch. Cảnh sát đang điều tra làm rõ vai trò của những tên này.

Quỳnh Anh (TH)