Thấm nhuần lời dạy “Thực túc binh cường” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và thúc đẩy Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, 5 năm qua (2010-2015), Ngành Hậu cần, Bộ CHQS TP. Hải Phòng không ngừng cố gắng, nỗ lực, sáng tạo, nổi bật từ phong trào thi đua phản ánh rõ nét, sinh động chủ trương đúng đắn, cách làm đúng, trúng, sáng tạo của mỗi cán bộ, chiến sĩ đơn vị.
Trong phong trào thi đua "Nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt", ngành đã chủ động khai thác và tạo nguồn lương thực, thực phẩm tại chỗ đưa vào phục vụ bộ đội. Các bữa ăn của bộ đội bảo đảm về chất lượng, định lượng, 100% bếp ăn không để xảy ra mất an toàn thực phẩm. Quân trang bảo đảm đạt chất lượng, cấp phát đúng tiêu chuẩn, đúng đối tượng. Mô hình tăng gia sản xuất-dịch vụ hậu cần ở các đơn vị đã mang lại hiệu quả kinh tế, góp phần nâng cao đời sống sinh hoạt. Tổng thu từ tăng gia sản xuất-dịch vụ hậu cần đạt 28,1 tỷ đồng.
Cùng với đẩy mạnh thực hiện các nội dung, chỉ tiêu thi đua của ngành, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã chú trọng xây dựng cơ quan và phân đội hậu cần vững mạnh về chính trị, nền nếp chính quy; củng cố, kiện toàn tổ chức, biên chế trang bị ngành đúng, đủ theo quy định. Hằng năm, ngành đã chủ động tổ chức huấn luyện cho các đối tựợng đảm bảo đầy đủ các nội dung theo quy định, kết quả kiểm tra kết thúc từng giai đoạn huấn luyện từ năm 2010 đến nay, các đơn vị đều đạt 100% khá giỏi.
Với những kết quả đạt được, những năm qua Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” đã thực sự trở thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy mọi cán bộ, chiến sĩ, nhân viên vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, trong đó nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Giai đoạn 2010-2015, Bộ CHQS thành phố đề nghị Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen cho 1 tập thể; Bộ Tư lệnh Quân khu tặng Bằng khen cho 1 tập thể, tặng giấy khen cho 1 cá nhân; Bộ CHQS thành phố tặng giấy khen cho 12 tập thể và 15 cá nhân.
Trong những năm tới, Ngành Hậu cần Bộ CHQS TP. Hải Phòng tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị, hướng dẫn của trên về thực hiện phong trào, không ngừng đổi mới phương pháp tổ chức hoạt động thi đua, động viên khuyến khích các tổ chức, cán bộ, chiến sĩ nâng cao chất lượng hiệu quả công tác, xây dựng ngành vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Bài và ảnh: Hoàng Chi