Hội CCB tỉnh Tây Ninh hiện có 122 Hội cơ sở, 557 chi hội với 11.188 hội viên. Hội đã vận động trên 10 ngàn CQN tham gia sinh hoạt tại 427 CLB. Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua “CCB gương mẫu” năm 2014, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng ngay từ đầu năm, Hội CCB tỉnh Tây Ninh đã làm tốt công tác triển khai nhiệm vụ, tổ chức phát động và đăng ký giao ước thi đua, chỉ đạo các đơn vị bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, thực hiện tốt phong trào thi đua “CCB gương mẫu” gắn với việc “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Hội đã hoàn thành khá tốt nhiều chỉ tiêu thi đua đề ra trong 6 tháng đầu năm.
Qua báo cáo của Tỉnh hội Tây Ninh, nổi lên một số nhân tố điển hình đã được Cụm thi đua 10 (gồm 9 tỉnh, thành miền Đông Nam Bộ: TP.Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận, Long An, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Lâm Đồng) nêu gương, rút kinh nghiệm học tập chung như: Mối quan hệ gắn kết, hiệu quả giữa Hội CCB với MTTQ, Đoàn TN, cơ quan công an, quân sự các cấp trong công tác phối hợp liên tịch; mô hình “3 chi” (chi bộ, chi hội, chi đoàn); mô hình “Bí thư chi đoàn danh dự” (phát huy vai trò CCB gương mẫu tham gia giúp đỡ các chi đoàn yếu kém) triển khai thực hiện khá hiệu quả đã hơn 10 năm nay; mô hình “Chi hội CCB 4 không” (không có hội viên CCB và gia đình vi phạm pháp luật, tệ nạn MTMD; không có hội viên CCB và gia đình vi phạm ATGT; không có con hội viên CCB đua đòi ăn chơi hư hỏng; không có con hội viên CCB trốn tránh thi hành Luật NVQS) của trên 100% địa bàn cơ sở, thôn, khu phố; ngoài ra Tỉnh hội còn làm tốt công tác đối ngoại nhân dân với 3 tỉnh Cam-pu-chia có chung đường biên giới thông qua các Chương trình phối hợp hoạt động với Hội CCB nước bạn, góp phần giữ gìn ANCT, TT ATXH khu vực giáp ranh; củng cố, nâng cao tình cảm hữu nghị giữa hai nước.
Đặc biệt về tình hình Biển Đông, trước hành động ngang ngược của Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 vào sâu trong thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam từ ngày 1-5, Hội CCB tỉnh Tây Ninh đã kịp thời làm tốt công tác tư tưởng, đẩy mạnh tuyên truyền vận động trong hội viên và nhân dân, phát động thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ của Hội, địa phương, tin tưởng vào chủ trương, sách lược của Đảng, Nhà nước, thể hiện lòng yêu nước, hướng về Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu bằng những việc làm thiết thực, cụ thể: Mỗi cán bộ CCB đã ủng hộ 1 ngày lương và hội viên CCB nhắn tin ủng hộ qua điện thoại di động, kết quả bước đầu đã nhận được 16.800.000 đồng và 10 nghìn USD từ một doanh nhân CCB.
THUẬN BÌNH