Một góc trung tâm T.P Hà Tĩnh.

Năm 2021, T.P Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh có nhiều chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, tốc độ tăng trưởng đạt 6,03%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực.

Tổng thu ngân sách đạt 1.138 tỷ đồng. Quan tâm công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch đô thị, phối hợp khảo sát các dự án; xây dựng các nội dung quy hoạch tỉnh gắn với định hướng phát triển thành phố. Hoàn thành quy hoạch Khu đô thị mới Lam Hồng Garden Pack Cty và Công viên trung tâm; quy hoạch khu đô thị mới phía nam cầu Cày. Tiếp tục xúc tiến và triển khai thủ tục thực hiện các dự án đầu tư phát triển đô thị có quy mô lớn như: Khu đô thị xã Thạch Trung, Khu đô thị hai bên đường Ngô Quyền, Khu đô thị phía nam cầu Phủ. Kết cấu hạ tầng đô thị từng bước được đầu tư, nâng cấp; trồng mới 47.039 cây xanh đô thị.

Lĩnh vực văn hoá - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực; an sinh xã hội đảm bảo; tập trung cao công tác phòng, chống dịch Covid -19; chất lượng cuộc sống của người dân được nâng lên. Cải cách hành chính được duy trì và có nhiều đổi mới. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tập trung cao, có nhiều đổi mới và ngày càng đi vào chiều sâu.

Năm 2022, nhiều dự định mới, với mục tiêu “Xây dựng T.P Hà Tĩnh có quy mô, kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại, thông minh, phấn đấu trở thành một trong những đô thị trung tâm vùng Bắc Trung Bộ”. Bắt đầu bằng tư duy đổi mới và quyết tâm chính trị mạnh mẽ, trước hết đó là việc triển khai đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra. Tập trung thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép”; vừa phòng, chống, thích ứng linh hoạt, an toàn với dịch Covid-19; vừa khôi phục, phát triển kinh tế. Triển khai đồng bộ các giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế; mở rộng và nâng cao chất lượng kết cấu hạ tầng đô thị. Tập trung đổi mới mô hình tăng trưởng, trọng tâm là ứng dụng chuyển giao công nghệ vào sản xuất, kinh doanh; nâng cao chất lượng dịch vụ; coi trọng bảo đảm môi sinh, môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Khai thác hiệu quả các lợi thế về dư địa, tiềm năng, đưa kinh tế thành phố bứt phá hơn nữa, xứng đáng là đầu tàu dẫn dắt kinh tế của cả tỉnh.

Nhiều mô hình sản xuất mới đang được nghiên cứu nhằm phát triển nông nghiệp đô thị gắn với sinh thái để phát triển du lịch, dịch vụ. Gắn với đó là tiếp tục cụ thể hoá, nâng cấp, cải tạo, xây dựng và phát huy hiệu quả các di tích lịch sử văn hoá trên địa bàn như: Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh, Hào Thành, Văn Miếu, Võ Miếu, Nhà lưu niệm Nguyễn Phan Chánh… nhiều công trình dự án đã và đang được đầu tư trên địa bàn và chương trình 100.000 cây xanh từ nguồn xã hội hoá là mục tiêu làm dày thêm mảng xanh đô thị sẽ góp phần nâng tầm của đô thị tỉnh lỵ trong thời gian tới.

Tổ chức phát động Cuộc vận động hiến kế, đồng hành xây dựng và phát triển thành phố giàu đẹp, văn minh; tập trung rà soát, hoàn thành công tác quy hoạch thành phố, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, thu hút nguồn lực đầu tư trên địa bàn, đẩy nhanh phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Cụ thể hoá Đề án “Xây dựng và phát triển T.P Hà Tĩnh có quy mô phù hợp, kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại, thông minh phấn đấu trở thành một trong những đô thị trung tâm vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Nghị quyết số 02-NQ/Th.U, ngày 30-12-2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về phát triển giáo dục và đào tạo T.P Hà Tĩnh đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và hội nhập đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Tập trung chỉ đạo, triển khai kịp thời các nhiệm vụ trọng tâm, chương trình trọng điểm, đột phá chiến lược tại Nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp...

Bước sang xuân mới Nhâm Dần 2022, Đảng bộ và nhân dân T.P Hà Tĩnh phát động phong trào thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng (3.2.1930 - 3.2.2022), vui Tết, đón xuân an lành, tiết kiệm; hướng tới kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập T.P Hà Tĩnh (28.5.2007 - 28.5.2022); 65 năm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15.6.1957 - 15.6.2022). Xây dựng môi trường thân thiện, mến khách, tạo dấu ấn trong lòng du khách, doanh nghiệp đầu tư vào thành phố; tin tưởng vào tương lai tươi sáng của đất nước với những thành công mới, mang tầm vóc mới. Mùa xuân là sự khởi đầu của một năm, đồng nghĩa với sức thanh xuân đưa T.P Hà Tĩnh tiếp tục tỏa hương, vươn tầm cao mới, phát triển nhanh hơn, bền vững hơn.

Bài và ảnh: Minh Thi