Ra mắt CLB CCB giúp nhau làm kinh tế có hiệu quả tỉnh Lai Châu.

Hội nghị thành lập CLB CCB giúp nhau làm kinh tế có hiệu quả tỉnh Lai Châu vừa diễn ra. Sự ra đời của CLB đánh dấu mốc quan trọng, trở thành thành viên thứ 63/63 tỉnh, thành trong cả nước của Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam.

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức công bố quyết định thành lập CLB CCB giúp nhau làm kinh tế có hiệu quả tỉnh Lai Châu, trực thuộc Hội CCB tỉnh Lai Châu; chỉ định Ban Chủ nhiệm lâm thời gồm 9 đồng chí. Đồng chí Đỗ Văn Khôi được làm Chủ nhiệm CLB. Thành viên CLB gồm 8 CLB các huyện, thành phố, với 159 hội viên CCB tham gia.

CLB là nơi quy tụ chủ các doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác, các mô hình sản xuất kinh doanh, dịch vụ hoặc có cơ sở sản xuất kinh doanh hiệu quả, tích cực lao động sản xuất phát triển kinh tế, có tâm huyết, tinh thần trách nhiệm cao, thường xuyên tham gia các hoạt động của CLB. Các hội viên làm kinh tế hộ gia đình tại tỉnh tự nguyện đăng ký gia nhập CLB đều có thể trở thành hội viên.

“Việc thành lập CLB CCB giúp nhau làm kinh tế có hiệu quả tỉnh Lai Châu là việc làm ý nghĩa, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống cho các hội viên Hội CCB tỉnh, đáp ứng nhu cầu trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, hỗ trợ, liên kết giúp đỡ nhau trong sản xuất kinh doanh với các Hội, CLB doanh nhân CCB trên cả nước” - Đồng chí Mùa A Trá - Chủ tịch Hội CCB tỉnh chia sẻ.

CLB đề ra chỉ tiêu, mỗi năm phát triển thêm từ 15-20 hội viên, khi đủ điều kiện thì phát triển thành Hội doanh nhân CCB cấp tỉnh. Tạo ra các tổ hợp liên kết, hợp tác tương trợ theo ngành nghề sản xuất kinh doanh dịch vụ.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Thị Bảo Hiền - Phó chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam cho biết: CLB CCB giúp nhau làm kinh tế có hiệu quả tỉnh Lai Châu ra đời đánh dấu mốc rất quan trọng, đó là Hiệp hội doanh nhân CCB Việt Nam đã hoàn thành sứ mệnh của mình, thàng lập Hội, CLB ở 63/63 tỉnh thành của cả nước. Mặc dù 2 năm qua, doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp của các CCB nói riêng gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất, kinh doanh nhưng với bản chất của người lính Bộ đội Cụ Hồ luôn cố gắng đoàn kết tổ chức ra mắt thành công những Hội, CLB cuối cùng.

“CLB CCB giúp nhau làm kinh tế có hiệu quả tỉnh Lai Châu tuy ra đời muộn, là “em út” của Hiệp hội, lại ở địa bàn còn nhiều khó khăn nhưng chúng tôi mong muốn các hội viên của CLB luôn phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ đoàn kết, cùng nhau phấn đấu làm kinh tế giỏi đưa CLB trở thành đơn vị vững mạnh” - đồng chí Nguyễn Thị Bảo Hiền nhắn nhủ.

AHLĐ Lê Văn Kiểm - Ủy viên Thường vụ T.Ư Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam đã gửi tặng 2 căn Nhà tình nghĩa trị giá 120 triệu đồng; 180 triệu đồng cho CLB CCB giúp nhau làm kinh tế có hiệu quả tỉnh Lai Châu. Các Phó Chủ tịch Hiệp hội: AHLĐ Nguyễn Đình Trường và đồng chí Hà Văn Hải, mỗi đồng chí tặng 100 triệu đồng cho CLB.  

Thùy Linh - Vũ Minh