Quần thể di tích danh thắng Tây Thiên nằm trên sườn núi Thạch Bàn, thuộc xã Đại Đình, Tam Đảo, Vĩnh Phúc, cách Thủ đô Hà Nội khoảng 65km về phía Bắc. Nơi đây từ lâu đã được du khách thập phương coi là miền đất tâm linh linh thiêng. Nét đặc sắc là ở đây vẫn giữ được dường như nguyên vẹn vẻ nguyên sơ và hung vĩ của núi, rừng trùng điệp mà thiên nhiên đã ban tặng cho con người.
Đây là lần thứ hai chúng tôi về khu du lịch tâm linh Tây Thiên. So với lần về trước cách đây vài năm thì Tây Thiên bây giờ đã có thêm hàng chục công trình đền, chùa mới được tôn tạo; hệ thống cáp treo; nhà dịch vụ; vườn hoa cây cảnh… được thiết kế hợp lý, kiến trúc đẹp, làm cho cảnh quan thiên nhiên nơi đây càng trở nên hữu tình hơn, nguyên sơ hơn và hung vĩ hơn. Nhất là rừng quốc gia Tam Đảo hầu như được giữ gìn nguyên vẹn.
Ông Vũ Đức Bình, Giám đốc Công ty CP Lạc Hồng Tây Thiên lý giải: Giữ được cảnh quan như hôm nay chính là do ngay từ đầu công ty đã xác định chỉ có trên cơ sở bảo tồn, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, phong tục tập quán của đồng bào bản địa mới “giữ chân” được du khách. Hay nói một cách hình ảnh hơn là tâm linh, vẻ đẹp nguyên sơ kỳ thú của thiên nhiên là cơ sở để khách lựa chọn đến với Tây Thiên.
Ông cho biết trước đây du khách lên đền Thượng - thờ Quốc Mẫu Tây Thiên phải đi 7km đường độc đạo dốc cao trong rừng, men theo dòng suối, vừa mất nhiều thời gian, vừa xả rác bừa bãi, thậm chí phá rừng nguyên sinh... Để khắc phục tình trạng đó, ngay từ năm 2011, công ty đã quyết định đầu tư xây dựng hệ thống cáp treo với công nghệ hiện đại, đảm bảo tiêu chuẩn nghiêm ngặt về an toàn hàng không châu Âu do tập đoàn POMA của Pháp thiết kế và lắp đặt, dài 2.480m, cao 364m, gồm 33 cabin với công suất giai đoạn một là 1.000 khách/giờ; giai đoạn hai (từ đầu năm 2014) tăng lên hơn 50 cabin, với công suất vận hành 6m/s, mỗi giờ vận chuyển từ 2.500-2.800 khách. Từ khi hệ thống cáp treo đi vào hoạt động (7-3-2012) đã vừa bảo vệ được môi trường sinh thái vừa giúp du khách thỏa sức khám phá vẻ đẹp của Tây Thiên với thiên nhiên và suối thác hùng vĩ cùng với mái đình, ngôi chùa cổ kính đắm trong không khí linh thiêng của Phật giáo và đạo Mẫu.
Chị Vũ Thị Lan, hướng dẫn viên du lịch vừa ân cần hướng dẫn chúng tôi đến các điểm di tích, thờ tự vừa giới thiệu tỉ mỉ về lịch sử, truyền thống của quần thể Tây Thiên. Chị cho biết, quần thể di tích Tây Thiên với diện tích khoảng 148ha, bao gồm các hệ thống đền chùa đan xen trải dài trong khoảng 11km và hệ động thực vật phong phú, nhiều loài thú quý hiếm, khí hậu quanh năm dịu mát… Để bảo vệ được cảnh quan môi trường, UBND huyện Tam Đảo đã phối hợp với Công ty cổ phần Lạc Hồng xây dựng hệ thống thu gom, xử lý rác thải hiện đại của Nhật Bản, khắc phục được tình trạng ô nhiễm môi trường. Cảnh quan cũng được cải tạo, chau chuốt từng khóm hoa ngọn cỏ đan xen với từng tầng tầng, lớp lớp các cây cổ thụ hàng ngàn, hàng trăm năm tuổi, khiến không gian trong lành và thanh tịnh hơn…
Chúng tôi được biết, mặc dù ngày 15-2 âm lịch mới là chính hội, nhưng ngay từ nửa tháng 1-2014 đến nay đã có hơn 350 ngàn lượt du khách đến du xuân tại khu danh thắng Tây Thiên. Đó chính là kết quả của chiến lược khai thác du lịch bền vững mà Công ty CP Lạc Hồng Tây Thiên đã kiên trì theo đuổi nhiều năm nay.
Bài, ảnh:
Thanh Nghĩa

  • Đoàn Anh Hải