Tỉnh hội tổ chức tập huấn cho trên 300 cán bộ cơ sở về lý luận chính trị, nhiệm vụ và nghiệp vụ công tác Hội. Các cấp động viên gần 6.200 cán bộ, hội viên tham gia các ban, tổ bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, chú trọng bồi dưỡng cho 613 hội viên là tổ trưởng bầu cử; đồng thời huy động 100% cử tri là CCB đi bầu cử. Tỉnh hội có 1.400 hội viên trúng đại biểu HĐND các cấp. Hội phối hợp với Công an kiểm tra nắm tình hình hoạt động của các mô hình an ninh trật tự “1+2” và “1+3” tại 2 đơn vị cấp huyện và 4 cơ sở. Qua hoạt động của trên 4.000 mô hình đã mang lại hiệu quả thiết thực, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đánh giá cao. Các cấp Hội phối hợp tổ chức 114 buổi giao lưu, nói chuyện truyền thống cho trên 20.000 lượt thanh, thiếu niên, học sinh; động viên, tặng quà 2.100 thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự (trong đó có 432 con CCB viết đơn tình nguyện) đạt 100% chỉ tiêu. Đặc biệt trước tình trạng đuối nước ở trẻ em, học sinh, Tỉnh hội phối hợp với UBND tỉnh tổ chức triển khai nhiệm vụ cho 9 Huyện, Thành, Thị hội và 20 cộng tác viên tuyên truyền, mở 9 lớp tập huấn cho 856 cán bộ chi hội về kỹ thuật bơi lội, cấp cứu ban đầu cho người đuối nước.
Hội vay thêm 9 tỷ đồng, nâng số dư nợ Ngân hàng CSXH lên gần 300 tỷ đồng cho hội viên vay làm kinh tế. Toàn tỉnh thành lập được 81 CLB CCB, CQN làm kinh tế giỏi với hơn 2.000 thành viên. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, các cấp Hội quyên góp được gần 754 triệu đồng vào Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” để làm nhà và tặng gần 3.000 suất quà cho những hội viên khó khăn...
Từ tập trung cho nhiệm vụ hàng đầu, Hội CCB tỉnh Vĩnh Phúc hoàn thành tốt các nhiệm vụ khác, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, động viên hội viên và nhân dân xây dựng quê hương giàu mạnh.
Xương Giang